Chợ Hà Nội chưa sợ 'bà Hỏa'

Những vụ cháy lớn gây chấn động dư luận gần đây như cháy chợ đầu mối Phú Hòa, Bình Dương (8/2013), cháy trung tâm thương mại Hải Dương (9/2013) và gần đây nhất là vụ cháy chợ Phố Hiến (19/3/2014) đã gây thiệt hại không nhỏ cho các tiểu thương và cả xã hội. Ngay tại Hà Nội, nơi có hệ thống hàng trăm chợ lớn nhỏ, cũng đã từng xảy ra cháy tại chợ Xanh (quận Cầu Giấy) hồi cuối năm ngoái.

Nhớ lại vụ cháy chợ Đồng Xuân 20 năm trước, nhiều tiểu thương vẫn chưa hết kinh hoàng. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên tại các chợ trong khu vực nội thành Hà Nội, công tác phòng cháy vẫn chưa được quan tâm đúng mức, một phần do chính ý thức của các tiểu thương kinh doanh tại đây.

Nhìn chung, các chợ đều đã được trang bị các thiết bị chống cháy nổ, tuy nhiên có nơi thiết bị còn thô sơ. Tại các khu chợ có quy mô tương đối nhỏ, công tác PCCC còn được thực hiện theo kiểu cũ, tức là từ quá trình phát hiện cháy, nổ đến các thao tác thông báo, dập lửa, sơ tán hàng hoá đều thủ công.

Tại một số khu chợ quy mô hơn như chợ Cầu Giấy, mặc dù hệ thống báo cháy đã được nâng cấp, phương tiện và trang thiết bị được đầu tư mới nhưng công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng lại bị xem nhẹ. Việc diễn tập và hướng dẫn cách xử lý khi có cháy nổ mới chỉ giới hạn ở nhân viên ban quản lý chợ.

Sau một loạt thông tin về các đám cháy xảy ra trong thời gian qua ở các chợ, công tác phòng chống cháy, nổ ở các chợ tại Hà Nội đã được chú ý hơn, tuy nhiên, điều quan trọng là nâng cao ý thức PCCC của người dân và khả năng phản ứng khi có cháy nổ xảy ra.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Tin Tức trong những ngày qua tại các chợ ở Hà Nội:

Hệ thống dây điện, cầu dao ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) nhìn thô sơ như thế này.


Hàng hóa che lấp hết hộp cứu hỏa (ảnh chụp tại chợ Cầu Giấy).


Tình trạng bình cứu hỏa cũ mới lẫn lộn được ghi nhận tại chợ Cầu Giấy.



Hệ thống máy bơm phục vụ công tác PCCC ở chợ Nghĩa Tân đã lạc hậu.


Hộp cầu dao và hệ thống dây điện không đảm bảo an toàn tại chợ Cầu Giấy.


Tại chợ Đồng Xuân, chợ lớn nhất Hà Nội, hàng hóa bày tràn ra đường đi lối lại.



Mặc dù biển báo cấm hút thuốc lá được dán khắp chợ nhưng người đàn ông này vẫn vô tư hút thuốc. Ngay bên cạnh là hàng vải rất dễ bắt lửa.


Theo Luật Phòng cháy chữa cháy, tại các chợ lớn luôn phải có phương án thoát nạn và giải toả hàng hoá khi có cháy xảy ra. Tuy nhiên, do diện tích các gian hàng chợ Đồng Xuân nhỏ nên hàng hóa tràn cả ra lối thoát hiểm.



Bình cứu hỏa và họng nước cứu hỏa được đặt ở những địa điểm "độc", ít ai biết.


Một số vòi phun và chuông báo cháy khác lại bị rào chắn kĩ càng, ảnh hưởng đến việc chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra.


Ngay lối ra của chợ cũng bị "bịt" bởi hàng hóa.



Thực hiện: Hoàng Dương - Thu Hồng
Vụ cháy chợ Phố Hiến: Cứ cháy là trụi hết, cứu cũng không được
Vụ cháy chợ Phố Hiến: Cứ cháy là trụi hết, cứu cũng không được

Chợ Phố Hiến bị thiêu trụi tan hoang, thẫn thờ nhìn tài sản bạc tỷ hóa thành tro, hàng trăm tiểu thương và người dân thành phố Hưng Yên nuốt nước mắt, nặng trĩu một nỗi buồn: "Cứ cháy là mất sạch, có cứu cũng không được".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN