Cận cảnh nhà tù lớn nhất của Afghanistan

Hàng nghìn tù nhân từng chen chúc trong một nhà tù ở phía Đông Kabul. Nhưng vào tháng 8, lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Afghanistan và thả tự do cho những tù nhân tại đây.

Chú thích ảnh
Giấy gián tường nhiều màu sắc trong tường một số phòng giam. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết đây là một chiến thuật mà Taliban sử dụng khi tiến quân, nhắm vào các nhà tù để thả tự do cho tù nhân Hồi giáo nhưng điều này đồng thời khiến hàng nghìn tên tội phạm khác thâm nhập xã hội, trong đó có nhiều kẻ giết người, trộm cướp…

Nhà tù Pul-e-Charkhi từng giam giữ 15.000 người nhưng nay bị bỏ hoang. Pul-e-Charkhi hiện ngập tràn quần áo, giày dép của các tù nhân đã bỏ trốn khi Taliban mở cửa nhà tù vào ngày 14/8. Nhiều thành viên Taliban là tù bình thụ án tại Pul-e-Charkhi.

Chú thích ảnh
Một phòng giam nhỏ với 15-20 tù nhân. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Việc xây dựng Pul-e-Charkhi được khởi động từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban hiện đang quản lý nhà tù này. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8. Ảnh: AFP

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Lực lượng kháng chiến ở Thung lũng Panjshir quyết không đầu hàng Taliban
Lực lượng kháng chiến ở Thung lũng Panjshir quyết không đầu hàng Taliban

Taliban hiện kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, trừ thung lũng Panjshir nơi tồn tại một lực lượng phản kháng không dễ đầu hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN