Cận cảnh màn diễu binh hoành tráng kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng tại Moskva

Hàng nghìn binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng, pháo, xe bọc thép, trực thăng và máy bay ngày 9/5 đã tham gia lễ diễu binh qua Quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Nổi bật trong dàn vũ khí tối tân là xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, hệ thống phòng không S-400...

Trong một thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo và người dân các nước cộng hòa thuộc Xô viết trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ sự thật về những diễn biến trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và truyền lại kiến ​​thức này cho các thế hệ tương lai, cũng như nuôi dưỡng "các giá trị tinh thần chung và truyền thống của tình anh em”.

Năm nay, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được tổ chức trong bối cảnh Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với mục tiêu phi quân sự hóa đất nước.

Chú thích ảnh
Khoảng 11.000 binh sĩ tham gia lễ diễu binh qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ diễu binh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lực lượng hỗ trợ khẩn cấp Nga tham gia diễu binh. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Máy bay tạo hình chữ "Z" - mang ý nghĩa chiến thắng trong tiếng Nga - trên bầu trời. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Máy bay trình diễn tạo 3 màu cơ bản trên cờ Nga. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Toàn cảnh lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: RT
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội hình tại lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít (1945-2022), trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, ngày 9/5/2022. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Chú thích ảnh
Dàn vũ khí tối tân tham gia lễ diễu binh ngày 9/5. Ảnh: THX
Chú thích ảnh
Đoàn xe quân sự Nga tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít. Ảnh: THX
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga tại lễ duyệt binh. Ảnh: THX

 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống Putin lên tiếng về cuộc chiến ở Ukraine tại lễ duyệt binh 2022
Tổng thống Putin lên tiếng về cuộc chiến ở Ukraine tại lễ duyệt binh 2022

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát xít (1945-2022) diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào lúc 10h00 sáng giờ địa phương, tức 14h00 theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN