Cận cảnh lễ diễu binh hoành tráng ngày Quốc khánh Pháp

Ngày hôm qua (14/7), Pháp đã tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh (hay còn gọi là Ngày Chiếm ngục Bastille) tại Đại lộ Champs-Élysées. Lần đầu tiên lực lượng quân sự chống khủng bố gia nhập đoàn diễu binh nhằm thể hiện ý chí quyết tâm cùng sức mạnh quân sự của nước này trong công cuộc chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Lực lượng hùng hậu tham gia đoàn diễu binh tại Đại lộ Champs-Élysées.


Tổng thống Pháp Francois Hollande quan sát dàn diễu binh.


Tham gia dự lễ diễu hành có nhiều quan chức cấp cao hàng đầu nước Pháp, đi đầu là Tổng thống Francois Hollande. Bên cạnh đó, khách mời danh dự là Tổng thống Mexico ông Enrique Pena Nieto cùng phu nhân cũng theo dõi lễ kỷ niệm trong bối cảnh đất nước Nam Mỹ này đang rối ren vì vụ vượt ngục gây rúng động của tên trùm ma túy Joaquin Guzman.


Đội đặc nhiệm tinh nhuệ RAID của lực lượng cảnh sát quốc gia Pháp bước đi hùng dũng trên quảng trường.

Ông Hollande chào mừng vị khách mời danh dự Tổng thống Mexico cùng phu nhân.


Đội quân đào tạo chim ưng của Mexico cũng đóng góp sắc màu cho buổi lễ diễu hành trên quảng trường La Concorde tại Paris.


Phi đội Alpha bay lượn trên bầu trời Khải Hoàn Môn với làn khói mang ba màu quốc kỳ Pháp.


Chiếc máy bay vận tải quân sự C-160 Transall của Không quân Pháp bay ngang tượng đài Cột tháng Bảy.


Màn tiếp nhiên liệu ngoạn mục của máy bay C-135 FR phía trên Khải Hoàn Môn.


4 chiếc tiêm kích đa năng Mirage 2000D tạo đội hình đẹp mắt.


Lính dù tiếp đất thành công xuống quảng trường Concorde.

Đoàn xe tăng hùng hậu chạy dọc Đại lộ Champs Elysee.


Hồng Hạnh (theo Ibtimes)
Lễ duyệt binh quy mô nhất trong lịch sử nước Nga
Lễ duyệt binh quy mô nhất trong lịch sử nước Nga

Lễ duyệt binh mừng 70 năm chiến thắng phát-xít tại Nga có quy mô lớn nhất trong lịch sử với những mẫu vũ khí tối tân nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN