Bạo loạn sau vụ tàu hỏa chẹt chết 37 hành khách

Chứng kiến đoàn tàu tốc hành Ấn Độ ầm ầm lao vào đoàn người hành hương đang băng qua đường ray khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, đám đông nổi giận đã gây ra một cuộc bạo loạn tại nhà ga nơi xảy ra thảm kịch.

Người hành hương khiêng một người đàn ông bị thương.


Sau vụ tai nạn kinh hoàng hôm 19/8 tại nhà ga ở Dhamara Ghat, một thị trấn thuộc bang Bihar., đoàn tàu đã dừng lại cách đó vài trăm mét. Đám đông nổi giận chạy theo lôi tài xế ra khỏi buồng lái và bắt đầu đánh đập ông này. Theo một số nguồn tin, người tài xế đã thiệt mạng trong khi cũng có thông tin cho biết ông này đang ở trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện.

Arunendra Kumar, quan chức đường sắt, cho biết theo lịch trình, đoàn tàu không dừng lại tại Dhamara Ghat và người lái tàu đã nhận hướng dẫn chạy qua ga.

Một hành khách ngồi ở toa một cho hay: “Tài xế đã không giảm tốc độ khi đoàn tàu tiến vào ga. Ông ấy đã duy trì tốc độ cao như trước đó, vì vậy rất khó có thể dừng lại khi nhận ra có người trên đường ray”. Tuy vậy, nhiều người hành hương trên đường lại không nghĩ như thế. Họ cho rằng đoàn tàu đã có thể dừng lại đúng lúc.

Người hành hương đi qua một cây cầu đường sắt.


Nhiều giờ sau vụ tai nạn, khung cảnh tại địa điểm xảy trên vẫn vô cùng náo loạn. Lửa và khói đen cuồn cuộn bay lên trên các toa tàu trong khi người biểu tình chặn lính cứu hỏa vào nhà ga.

Đoàn tàu ngùn ngụt trong lửa và khói.




Cùng lúc đó, một đám đông khoảng 5.000 người tập trung gần ga Dhamara Ghat và đuổi bắt các quan chức của quận đến để mang thi thể các nạn nhân ra khỏi đường ray. Đám đông còn khóa các tuyến đường ray và một số cảnh sát đã phải bỏ chạy khỏi khu vực nhà ga. Các nhóm nam thanh niên còn phá cửa sổ của hai đoàn tàu khác ở trong ga.

Nhiều toa tàu bị người hành hương phá hủy.


Thi thể các nạn nhân nằm bên đường ray xe lửa.



Một người đàn ông ngồi bên cạnh thi thể người hành hương xấu số.


Thủ tướng Manmohan Singh đã kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế, tạo điều kiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Cảnh sát cho biết chính quyền bang đã gửi thêm lực lượng tới khu vực trên. Ngành đường sắt Ấn Độ cũng đã đóng các tuyến đường dẫn đến Dhamara Ghat.


A.M (Theo D.M)

Tàu hỏa Ấn Độ cán chết 37 người
Tàu hỏa Ấn Độ cán chết 37 người

Đoàn tàu tốc hành Rajya Rani Express của Ấn Độ đã lao thẳng vào một đám đông người hành hương theo đạo Hindu ngày 19/8, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và làm bùng phát một vụ bạo loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN