Tàu hỏa Ấn Độ cán chết 37 người

Đoàn tàu tốc hành Rajya Rani Express của Ấn Độ đã lao thẳng vào một đám đông người hành hương theo đạo Hindu ngày 19/8, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và làm bùng phát một vụ bạo loạn.


 

Các toa tàu bị đốt bốc cháy ngùn ngụt.

 

Theo ông Arunendra Kumar, Chủ tịch Cục Đường sắt quốc gia, đoàn người hành hương đang băng qua đường tàu ở bang Bihar thì đoàn tàu chở khách lao tới. Tai nạn xảy ra do một số người không chú ý đến đèn đỏ và đã rời sân ga Dharhara để đi qua đường tàu.


Tai nạn xảy ra khiến đám đông rất giận dữ, họ đã tràn lên tàu tấn công lái tàu và phóng hỏa 6 toa, đồng thời đập phá nhà ga Dharhara. Nhân viên trên tàu đã bỏ chạy, còn lái tàu bị thương sau vụ bạo loạn.


Một thống kê cho thấy, năm 2012, gần 15.000 người đã bị tàu cán chết khi đi qua đường ray một cách bất cẩn.

 

Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN