Bán đảo Sơn Trà rực rỡ sắc hoa

Vào mỗi dịp tháng 4, Bán đảo Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) lại nở rộ những loài hoa bản địa như hoa Thàn Mát, hoa Lim xẹt. Những loài hoa này đã tạo nên nhiều mảng màu sắc rực rỡ, nổi bật giữa rừng xanh bạt ngàn của bán đảo, thu hút người dân, khách du lịch, nhiếp ảnh gia đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Chú thích ảnh
Cây Thàn mát có hoa màu tím, mọc ra từng chuổi ẩn hiện giữa những tán lá xanh. 
Chú thích ảnh
Cây Thàn mát có hoa màu tím, mọc ra từng chuổi ẩn hiện giữa những tán lá xanh. 
Chú thích ảnh
Cây Thàn Mát có hoa màu tím, mọc ra từng chuổi ẩn hiện giữa những tán lá xanh. 
Chú thích ảnh
Hoa lim xẹt có màu vàng rực rỡ, thường bắt đầu nở vào cuối tháng ba. 
Chú thích ảnh
Hoa lim xẹt nở rộ sắc vàng giữa rừng xanh bạt ngàn. 
Chú thích ảnh
Khu vực bán đảo Sơn Trà gần mũi Tiên Sa là nơi có hàng cây lim xẹt lâu năm, mỗi cây cao trung bình 9-10m. 
Văn Dũng (TTXVN)
Rực rỡ sắc hoa Vàng Anh bên suối nước Moọc ở Phong Nha
Rực rỡ sắc hoa Vàng Anh bên suối nước Moọc ở Phong Nha

Suối nước Moọc là một trong những điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn mỗi khi đến với Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình). Du khách đến với suối nước Moọc ngoài tham quan phong cảnh, còn được tắm suối, trải nghiệm các trò chơi trên nước như kayak, đi dây mạo hiểm, thưởng thức các món ăn mang nét đặc trưng của địa phương. Đặc biệt, vào tháng 3, suối nước Moọc được tô điểm bởi sắc màu hoa Vàng Anh nở rộ, tươi thắm tỏa sắc bên bờ suối với hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ gây thương nhớ trong lòng du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN