Bác Cổ - Mùa hoa gạo

Tối 14/3/2023, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Công ty Du lịch Bền vững Việt Nam tổ chức chương trình du lịch "Bác Cổ - Mùa hoa gạo" với chủ đề "Hồn quê làng Việt".

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương chương trình. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Nghệ nhân gấp hoa gạo bằng giấy. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nghệ nhân gấp hoa gạo bằng giấy. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Các gian hàng về hoa gạo tại chương trình. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Nghệ nhân làm tò he hình hoa gạo. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Cây tò he hình hoa gạo. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Các gian hàng được trang trí hoa gạo. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đèn lồng được trang trí bằng hoa gạo. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Các gian hàng tại chương trình. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Du khách tạo hình chụp ảnh với hoa gạo. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Du khách viết thông điệp treo lên cây hoa gạo giấy. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Du khách tham quan trưng bày ảnh hoa gạo tại chương trình. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Du khách chụp ảnh lưu niệm chương trình. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Du khách tham quan với đèn lồng được trang trí hoa gạo. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Nhiếp ảnh Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nhiếp ảnh Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 15/3/1953, tại Khu Đồi Cọ (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, đặt nền móng cho sự phát triển của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam. Ngày 16/12/2002, Bộ Nội vụ ra Thông báo số 1021/BNV-TCPCP đồng ý lấy ngày 15/3 hàng năm là Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN