3 tấn thịt trâu Ấn Độ tẩm hoá chất “đội lốt” thịt bò

Lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở tại TP Hồ Chí Minh có hành vi dùng hóa chất để giả thịt trâu thành thịt bò.

Sáng 7/1, Đội 4 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và Chi cục Thú y (huyện Hóc Môn) tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở số 5/4 ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn do bà Nguyễn Thị Thạnh làm chủ.

Tang vật thịt trâu bị tạm giữ.


Số lượng bị phát hiện là gần 3 tấn.

Sau khi kiểm tra, lực lựng chức năng phát hiện và tạm giữ gần 3 tấn thịt trâu có xuất xứ từ Ấn Độ được nhập từ Công ty TNHH MTV Phú Thạch Nguyễn và Công ty TNHH SX-TM-DV Thiên Bút (cả 2 Công ty đều có trụ sở ở quận Tân Phú).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ tang vật là 2 bịch hóa chất dùng để ngâm thịt trâu “phù phép” biến thành thịt bò. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản và mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở biến thịt trâu “đội lốt” thịt bò.


Số thịt trâu có nguồn gốc từ Ấn Độ.


2 bịch hóa chất màu trắng dùng để ngâm thịt trâu.


Chùm ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)
Hà Nội: Phát hiện 3.000 thùng thịt trâu không nhãn mác
Hà Nội: Phát hiện 3.000 thùng thịt trâu không nhãn mác

3.000 thùng thịt trâu đông lạnh được chứa tại kho đông lạnh tại KCN Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) không ghi nhãn mác, không thời hạn sử dụng, có dấu hiệu giả mạo hàng hóa đã bị Đội QLTT số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN