Không khí đón Giáng sinh 2025 và Năm mới tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đường phố, khu vui chơi, các trung tâm văn hóa và thương mại được trang hoàng lung linh đủ màu sắc.
Để phòng chống bão số 3, các địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình đang cấp bách triển khai nhiều phương án phòng, chống bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.
Chiều 6/9/2024, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký công văn hỏa tốc cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ ngày mai (thứ Bảy, 7/9) cho đến khi bão tan.
Chiều 6/9/2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh.
Hà Nội hiện có 831 làng nghề và làng có nghề đang hoạt động, trong đó 331 làng nghề và nghề truyền thống đã được công nhận, các sản phẩm của làng nghề đạt chất lượng “OCOP” đạt 27,48 % với chất lượng tốt, đa dạng về mẫu mã, chủng loại; doanh thu từ các làng nghề đạt từ 10 đến 50 tỷ đồng/năm.
Sáng 5/9, các trường trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Các nữ sinh Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà nội) rạng ngời khi khoác lên bộ áo dài duyên dáng trong ngày khai trường.
Sáng 5/9/2024, học sinh cả nước háo hức đến trường để tham dự ngày hội lớn – Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo giao thông trong ngày hội "Toàn dân đưa trẻ tới trường".
Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Công an TP Hà Nội) vừa phát hiện xe tải chở 9 tấn thực phẩm "bẩn" gồm: Bánh, mứt, rượu, kẹo các loại... chuẩn bị đưa ra thị trường phục vụ Tết Trung thu.
Làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là ngôi làng mang những nét đẹp truyền thống của làng Việt cổ gắn với nghề làm nón lá nổi tiếng. Từ ngôi làng với hàng trăm năm tuổi nghề này, mỗi năm, hàng vạn chiếc nón đã ra đời dưới bàn tay khéo léo của người thợ, tỏa đi khắp các vùng miền trong nước và ngoài nước, tạo việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống.
Theo thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương tối 3/9/2024 cho biết, Cúc Phương (Ninh Bình) vừa vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký trên thế giới để trở thành “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á năm 2024’’ do Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh.
Sau 10 năm khánh thành, Đại lộ Phạm Văn Đồng hiện là tuyến đường đẹp nhất, giúp thay đổi diện mạo nội đô TP Hồ Chí Minh.
Sáng 4/9, người dân Hà Nội trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 ngày nghỉ lễ, ước tính ngành Du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt du khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.
Với diện tích 1.000m2, chủ quán cà phê ở thành phố Thủ Đức đã thiết kế như vườn địa đàng với hàng nghìn cây xanh, thu hút hàng trăm khách đến trải nghiệm mỗi ngày.
Càng về chiều tối 3/9/2024, ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, dòng người và phương tiện từ cửa ngõ phía Nam di chuyển về hướng nội đô Hà Nội càng nhiều khiến việc di chuyển tại đây trở nên khó khăn, tình trạng ùn ứ cục bộ đã xảy ra.
Chiều 3/9, người dân từ các tỉnh bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh khiến các tuyến cửa ngõ vào thành phố ùn ứ nặng.
Ngày 3/9, ngày nghỉ lễ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân Thủ đô và du khách tìm đến các phố đi bộ dạo chơi trong tiết trời mát mẻ.
Mặc dù hết ngày hôm nay (3/9), mới hết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, nhưng ngay từ sáng, thậm chí từ chiều tối hôm trước, các cửa ngõ Hà Nội đã đón lượng người và phương tiện từ các địa phương trở lại Thủ đô tăng dần theo từng giờ.
Ghi nhận từ sáng 3/9/2024, ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9/2024, lưu lượng phương tiện trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành hướng về nút giao An Phú (thành phố Thủ Đức) đã rất đông, dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài.
Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) dài 2km có mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, đã đạt 75% tiến độ sau gần 3 năm thực hiện và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2025.
Đóng quân trên địa bàn thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Tiểu đoàn Trinh sát 46 thuộc Bộ tham mưu Quân đoàn 4 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục tô thắm truyền thống “Bí mật, bất ngờ, nắm chắc thời cơ, đánh nhanh diệt gọn”, xứng danh người chiến sĩ trinh sát của Binh đoàn Cửu Long anh hùng.