Không khí đón Giáng sinh 2025 và Năm mới tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đường phố, khu vui chơi, các trung tâm văn hóa và thương mại được trang hoàng lung linh đủ màu sắc.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công điện hỏa tốc gửi các sở ban, ngành và các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên về việc phát lệnh báo động I trên tuyến đê tả sông Luộc kể từ 13 giờ ngày 10/9/2024.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, đạt mức báo động 1 trong 12 giờ tới; sau đó có thể đạt mức báo động 2 trong 24 giờ tới.
Các cấp chính quyền, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tích cực đưa người từ vùng tâm lũ ra ngoài.
Đêm 9 sáng 10/9/2024, nước sông Hồng dâng nhanh, vượt mức báo động I. Nhiều vùng ven sông ở Hà Nội ngập lụt phải chạy lũ.
Ngôi nhà 46 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), gồm 3 tầng và 1 tum, đã bất ngờ bị nghiêng gần 1m sang hướng phố Tô Tịch, do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, cùng với việc các hồ thủy điện xả lũ, khiến nước sông từ thượng nguồn đổ về lớn. Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng đang dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều khu vực gần sông. Người dân bãi giữa vất vả dọn nhà, chạy gia súc, gia cầm lên cao.
Cơn mưa từ đêm đến sáng 10/9 và nhiều cây đổ chưa được khắc phục sau bão số 3, khiến nhiều tuyến đường tại Thủ đô ùn tắc cục bộ; người dân chen chân dưới mưa, nhích từng mét đường đến chỗ làm trong sáng nay.
Đến 8h30, ngày 10/9/2024, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 9,50m, đạt mức báo động 1. Nguy cơ cao gây ngập lụt tại Hà Nội.
Sáng 10/9/2024, nước sông Lô tiếp tục dâng cao khiến nhiều sà lan mắc kẹt ở cầu Vĩnh Phú - cây cầu nối liền tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
Những ngày này, khi Tết Trung thu đã cận kề, phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) trở lên nhộn nhịp với nhiều người dân và du khách tới tham quan, mua sắm, giải trí.
Tối 9/9, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, TP Hà Nội đã hứng chịu cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố.
Sau cơn bão số 3 (Yagi), xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đang đối mặt với nhiều thiệt hại nặng nề trên các cánh đồng lúa. Sau cơn bão, hơn 170 ha lúa gãy đổ.
Đến chiều 9/9/2024, nước lũ trên sông Hồng đoạn qua tỉnh Yên Bái tiếp tục lên chậm. Đến 13h30, các khu vực thuộc thành phố Yên Bái nằm ven sông Hồng vẫn đang bị ngập sâu trong nước.
Sáng 9/9/2024, tại Hà Nội, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Isaura Ferrao Nyusi, Phu nhân Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Mặc dù các cơ quan liên quan đã hết sức nỗ lực làm việc nhưng đến trưa 9/9/2024, trong khu vực nội đô của thành phố Hải Phòng vẫn ngổn ngang cây đổ. Đến thời điểm này, một trong những ưu tiên lớn nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là chỉ đạo các đơn vị xử lý dứt điểm cây xanh bị đổ gãy trong khu vực dải trung tâm để đảm bảo giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.
Vào khoảng 11 giờ ngày 9/9/2024, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai lên rất nhanh và đã tràn vào một số tuyến đường và khu dân cư giáp sông ở thành phố Lào Cai. Các khu vực ghi nhận nước vượt bờ tràn vào là đường Phạm Văn Xảo, đường kè An Dương Vương, thuộc các phường Lào Cai, Cốc Lếu của thành phố Lào Cai.
Sáng 9/9, các phương tiện tham gia giao thông Hà Nội di chuyển khó khăn do hậu quả của bão số 3. Nhiều cây gãy đổ chưa kip di chuyển.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại tỉnh Cao Bằng có mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 7 - 8/9/2024 khiến mực nước trên các sông, suối, ao, hồ dâng cao, nhiều nơi bị ngập lụt. Trong đêm 8/9, nhiều nhà dân và tuyến phố ở các khu vực thấp tại thành phố Cao Bằng đã bị ngập.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mực nước trên sông Cầu tại trạm Thủy văn Gia Bẩy (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) lúc 1 giờ ngày 9/9/2024 đã cao trên báo động cấp III là 80 cm và có xu hướng tăng chậm. Hồ Núi Cốc trên sông Công đang tiến hành xả lũ với lưu lượng xả 150 m3/giây. Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước.
Ngày 9/9, thông tin từ UBND xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, quốc lộ 4D đoạn gần Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây đang sạt lở khiến các phương tiện lưu thông theo chiều từ Lai Châu đi Sa Pa và ngược lại không thể di chuyển.