Ảnh 360: Chợ hoa lớn nhất Hà Nội vắng khách trong ngày Rằm cuối năm vì dự án làm đường

Cảnh ảm đảm, đìu hiu, trái ngược so với dịp giáp Tết các năm trước tại chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội rạng sáng 25/1, ngày Rằm tháng Chạp cuối cùng của năm.

Chợ hoa Quảng An khá ảm đạm, đìu hiu do ảnh hưởng của việc chậm tiến độ dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm, khiến các phương tiện ra vào khó khăn. 

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ hoa Quảng An vào rạng sáng 25/1: 

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội vào đêm trước Rằm tháng Chạp (ngày 24/1).
Chú thích ảnh
21 giờ ngày 24/1, chỉ có các tiểu thương vận chuyển hoa quanh chợ.
Chú thích ảnh
Đến 23 giờ cùng ngày, các tuyến đường ven chợ đều vắng người mua.
Chú thích ảnh
Một trong những nguyên nhân mà tiểu thương trong chợ khẳng định là do ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm chậm tiến độ.
Chú thích ảnh
Mặt đường bị thu hẹp, phần đường nhánh 5 m mỗi bên đang được thi công, khiến các phương tiện vận chuyển hoa ra vào chợ gặp khó khăn.
Chú thích ảnh
Mức tiêu thụ hoa năm nay giảm chỉ còn một nửa so với cùng kỳ mọi năm.
Chú thích ảnh
Chợ hoa trong cảnh đìu hiu. 
Chú thích ảnh
Nguyên nhân quan trọng khác ảnh hưởng đến chợ hoa năm nay chính là hoa ngoại nhập, với mức giá rẻ chỉ bằng một nửa so với hoa trong nước.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Xuân Quỳnh, tiểu thương tại chợ hoa ngán ngẩm vì cảnh thua lỗ.
Chú thích ảnh
Càng về khuya, chợ càng trở nên ảm đạm.
Chú thích ảnh
Người dân vẫn cố bày bán hoa ngay sát công trường đang thi công.
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại một trong những cửa hàng hoa lớn nhất ở chợ Quảng An.
Chú thích ảnh
3 giờ sáng 25/1, chỉ còn những tiểu thương đứng tán gẫu.
Chú thích ảnh
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội không một bóng người đến mua sắm.
Chú thích ảnh
Dù giá hoa đã giảm 40% so với cùng kỳ mọi năm, nhưng không có khách mua.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dưới cái lạnh 8 độ C, các tiểu thương đốt lửa ngồi trông gian hàng chờ khách. 
Chú thích ảnh
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, nhưng hoa đào bày bán tại chợ Quảng Bá khá thưa thớt. 
Chú thích ảnh
Chợ hoa Quảng An sáng đèn xuyên đêm nhưng vắng khách.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhìn từ trên cao.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Chen chân mua sắm tại chợ hoa Quảng An ngày giáp Tết
Chen chân mua sắm tại chợ hoa Quảng An ngày giáp Tết

Thời điểm sắp đến Tết nguyên đán Nhâm Dần cũng là lúc “vựa” hoa xuân Quảng An (Hà Nội) vào chính vụ. Vào dịp này, chợ hoa Quảng An tấp nập hơn nhiều, tiểu thương buôn bán xuyên đêm đến tận gần trưa hôm sau.

Cận ngày 20/10, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp bán mua
Cận ngày 20/10, chợ hoa Quảng An nhộn nhịp bán mua

Cận ngày 20/10, chợ hoa Quảng An tấp nập, rực rỡ sắc màu các loài hoa. Theo các chủ sạp hàng tại đây cho biết, lượng hoa nhập và tiêu thụ tăng cao đột biến so với ngày thường, giá các loại hoa cũng tăng gấp 2-3. Nhiều người đã đến đây chọn lựa những bó hoa đẹp nhất để tặng người phụ nữ yêu thương của mình.

Nhộn nhịp chợ hoa Quảng An ngày 29 tháng Chạp
Nhộn nhịp chợ hoa Quảng An ngày 29 tháng Chạp

Ngày 10/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, nhộn nhịp người đến mua sắm cho tết Nguyên đán Tân Sửu, khác hẳn không khí vắng vẻ, đìu hiu của những ngày trước đó.

Truy tố nhóm côn đồ gây án mạng tại chợ hoa Quảng An, Hà Nội
Truy tố nhóm côn đồ gây án mạng tại chợ hoa Quảng An, Hà Nội

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng gây án mạng tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội) hồi tháng 10 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN