Tạm giữ hình sự đối tượng trộm 8 điện thoại di động Iphone

Ngày 27/10, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Huang Guang Cheng (Hoàng Quang Thành, sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng Huang Guang Cheng. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, hồi 10 giờ 25 phút ngày 22/10, Công an thành phố Móng Cái tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1994, trú ở khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về việc cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại "An Tâm mobile" ở số 26B, phường Ka Long, thành phố Móng Cái bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 8 điện thoại di động hiệu Iphone. Anh Tâm nghi vấn người lấy trộm điện thoại của mình là người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đến cửa hàng cầm cố điện thoại vào sáng 21/10. Lý do vì người cầm cố điện thoại và người trộm cắp điện thoại có đặc điểm nhận dạng giống nhau và cùng đi đôi giày của nhãn Adidas.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, hồi 14 giờ ngày 22/10, Công an thành phố Móng Cái đã tiến hành truy xét, xác minh xác định, đối tượng trộm cắp tài sản là Huang Guang Cheng. Cơ quan Công an cũng xác định người mua điện thoại của Huang Guang Cheng là Tạ Trọng Hoàng (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).

Chú thích ảnh
Tang vật bị Công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Tại Cơ quan điều tra, Tạ Trọng Hoàng thừa nhận có mua 10 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone; trong đó có 8 chiếc điện thoại mà Huang Guang Cheng trộm cắp của anh Nguyễn Văn Tâm; đồng thời giao nộp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Công an thành phố Móng Cái đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Đức (TTXVN)
Phá băng nhóm chuyên trộm cắp chậu cảnh, bình gốm cổ
Phá băng nhóm chuyên trộm cắp chậu cảnh, bình gốm cổ

Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa phá băng nhóm chuyên trộm cắp chậu cảnh, bình gốm cổ trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN