Mải chơi Pokémon Go, thiếu nữ Sài Gòn bị cướp điện thoại

Đang mải tìm Pokémon trong công viên, một cô gái đã bị một nam thanh niên ra tay cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rồi bỏ chạy.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an.

Chiều 9/8, Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú quận 3) cho công an quận 1 để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 8/8, Hiếu đi bộ từ phòng trọ ở quận 3 vào công viên Tao Đàn (quận 1) để tập thể dục. Trong lúc tập thể dục thì Hiếu thấy chị Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm (35 tuổi, ngụ quận 10) đi bộ cầm chiếc điện thoại iPhone 6 Plus mải chơi game săn bắt Pokémon. Sau một lúc quan sát xung quanh, thấy ít người qua lại, Hiếu chạy từ phía sau tiến đến giật chiếc điện thoại trên tay của người phụ nữ rồi chạy bộ ra hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai để tẩu thoát.

Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, một bảo vệ tại công viên Tao Đàn đã đuổi theo đối tượng đến trước nhà số 182A đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 6, quận 3) thì đuổi kịp và không chế được đối tượng cùng tang vật để bàn giao cho công an.


Tại cơ quan công an, đối tượng khai trong lúc tập thể dục thấy nạn nhân mải mê chơi trò săn bắt Pokémon không chú ý nên nghĩ có thể dễ dàng cướp giật.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Tỉnh táo trong cơn sốt Pokemon Go
Tỉnh táo trong cơn sốt Pokemon Go

Là chủ để “hot” được giới trẻ sôi sục tìm hiểu và quan tâm đặc biệt mấy ngày qua, những cụm từ “bắt pokemon”, “săn pokemon” đang rộ lên sau khi game Pokemon Go chính thức cập bến Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN