Thanh niên Bỉ mất ăn, mất ngủ vì Pokemon Go

Cùng với một số thành phố châu Âu khác, từ vài ngày nay, cơn sốt Pokemon Go đã khiến nhiều thanh niên Bỉ mất ăn, mất ngủ để đi săn lùng nhân vật đang "nóng bỏng tay" này.

Mặc dù trời nóng oi bức, nhưng hàng trăm thanh niên ở thành phố Liège của Bỉ vẫn tập trung đi tìm chú "Pokemon ảo" trong công viên Bolivie.

Khu vực quảng trường là nơi thanh niên thích tụ tập để săn Pokémon.

Họ còn khá trẻ, tuổi đời mới khoảng 20-27 tuổi, nhưng có cả những cô cậu học sinh chỉ mới 12-13 tuổi. Tất cả đều có một điểm chung là săn lùng chú Pokemon ảo trong trò chơi "Pokemon Go".

"Ở đây, tôi có 2 con Pokemon mà tôi sẽ phải đi bắt chúng. Chúng đang ở trong chuồng, ngay đằng sau tôi đây nhưng phải nhằm chính xác mới bắt được", một thanh niên chia sẻ.

Một trong những điểm tích cực của trò chơi ảo "Pokemon Go", theo những tín đồ, thì đó là cơ hội để ra khỏi nhà, gặp gỡ mọi người, trái với những trò chơi trực tuyến khác là phải ngồi lì trên ghế, dán mắt vào màn hình.

"Điều này giúp tôi có thêm chút hiểu biết về khu vực quanh nhà của tôi", Antoine, một học sinh trung học 17 tuổi cho biết. "Như công viên này chẳng hạn, chưa bao giờ tôi tới đây trước khi tải trò chơi này vào máy điện thoại dù rằng tôi làm việc ngay sát bên cạnh", Olivier (25 tuổi) tâm sự.

Còn với chị Béatrice (28 tuổi), việc truy lùng Pokemon trong công viên là dịp để chị đi dạo cùng cậu con trai nhỏ. "Tôi rất vui vì hai mẹ con vừa đi dạo, vừa tìm chú Pokemon, nhân vật hoạt hình mà con trai tôi cũng rất thích", chị Béatrice giải thích.

"Cách đây 2 ngày, tôi tới công viên này để săn Pokemon và gặp 2 tín đồ khác cũng giống tôi. Chúng tôi cùng trò chuyện với nhau và điều này khá thú vị. Trò chơi ảo đã giúp chúng tôi có mối liên hệ thật", anh Bruno chia sẻ.

Sự hoài niệm là một trong những yếu tố làm nên thành công cho trò chơi "Pokemon Go". "Trò chơi này gợi cho chúng tôi tuổi thơ khi chúng tôi có thể bắt những con Pokemon trong những trò chơi ngày xưa và nay, chúng tôi ở trong thế giới thực nhưng đi săn Pokemon ảo. Hiện nay, nếu ta nhiều tuổi hơn, ta chơi với sự hoài niệm nhưng hơn hết chúng ta là tín đồ của Pokemon", anh Adil (28 tuổi), tâm sự.

Khám phá

Tại công viên Astrid, thành phố Charleroi, những người đi săn Pokémon lại không phải dân trong vùng. Đây chính là dịp để họ khám phá thành phố thuộc vùng nói tiếng Pháp Wallonie này.

Trong lúc chờ đợi bạn trai tới công viên, Emmanuella tranh thủ đi tìm Pokémon. Cách thức "giết thời gian" này giúp cô gái trẻ người Pháp được tham quan Charleroi.

"Đây là mục đích của tôi. Tôi rất thích khám phá và ở Charleroi, có rất nhiều thứ mà tôi vẫn chưa biết. Bây giờ, tôi đã có dịp tìm hiểu thành phố và tôi rất thích. Chúng tôi đi dạo tại các khoảng trống giữa các tòa nhà và tôi thấy nó rất đẹp. Sau đó, chúng tôi gặp rất nhiều người chơi và chúng tôi đã có thời khắc rất đẹp tại một địa điểm đẹp", Emmanuella kể.

Cậu bé Arne và bố của cậu cũng tới công viên Astrid để chơi trò "Pokémon Go". Trò chơi là dịp để 2 cha con, đến từ vùng nói tiếng Hà Lan Flanders, hiểu nhiều hơn về Charleroi. "Con trai tôi đã nhìn thấy nhà thờ hay mái của một hiệu sách, một vài tượng đài nữa. Tôi giải thích cho cháu không chỉ ngắm nhìn qua màn hình mà hãy thử cố gắng tìm ra thiết kết hay di tích ở đây", người bố chia sẻ.

Không chỉ những người từ vùng khác mà ngay cả người dân Charleroi cũng coi dịp đi săn những chú Pokémon ảo là dịp để tìm hiểu về đường phố nơi đây. Đối với Thomas, Carmine và Sandrine, ngoài trò chơi, họ còn khám phá lại thành phố của mình. Một người trong số họ cho biết điều khiến anh ngạc nhiên là trên thực tế có những di tích anh được khám phá thông qua chơi trò này.

"Cần phải nói rằng khi chúng ta đi dạo ở Charleroi, chúng ta không dừng lại trước các bức tượng hoặc những bức tranh tường. Nhưng trên thực tế, chúng ta hiểu rằng đó là lịch sử và có những di tích tồn tại ở đây từ thời chiến tranh. Do đó, chúng ta học về thành phố của mình trong khi vui chơi".

Như vậy, khi cố gắng dứt mũi khỏi màn hình điện thoại, mọi người được kết nối với sự hữu ích một cách thoải mái. Pokémon Go là một trò chơi điện tử được làm lại dựa trên tựa trò chơi gốc Pokémon do hãng Nintendo (Nhật Bản) phát hành năm 1996.

Các nhà phát triển Pokémon Go dựa trên bản đồ số trực tuyến toàn cầu để cài cắm những con Pokémon ảo tại các vị trí thật (có trên bản đồ) ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Họ còn để cho đầu óc mình tự do bay lượn khi cài chúng trong những ngôi nhà, thậm chí trong phòng tắm nhà ai đó.

Người chơi có nhiệm vụ săn tìm để bắt các con Pokémon, càng được nhiều thì điểm càng cao. Họ dùng hệ thống GPS và bản đồ qua game để tìm kiếm các con Pokémon rồi dùng camera trên thiết bị di động để tóm từng con một. Người chơi có thể bắt, huấn luyện các con vật ảo.

Từ những thành công ban đầu của trò chơi này trong tương tác xã hội, thành phố Liège đang hướng tới việc sẽ tổ chức một ngày hội săn Pokemon tại công viên Boverie.

Bài và ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Bắt được Pokemon trong Điện Kremlin
Bắt được Pokemon trong Điện Kremlin

Nhà báo Nga Dmitry Smirnov đã nói về sự hiện diện của Pokemon trong Điện Kremlin của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN