Không để 'chìm xuồng' vụ 5 đối tượng hành hung nữ chủ quán miến gà

Trung tá Hồ Ngọc Hòa, Trưởng Công an Phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết: Đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tật của các nạn nhân để xử lý vụ 5 đối tượng hành hung hai phụ nữ kinh doanh ăn uống vì cho rằng bị phân biệt đối xử.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an: Vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 2/10, nhóm 5 đối tượng gồm: Phạm Thanh Hải (sinh năm 1990, quê ở Vũ Thư, Thái Bình), Lê Minh Tâm (sinh năm 1990, trú tại Phường 6, Đà Lạt), Phạm Xuân Tiến (sinh năm 1993, trú tại đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt); Nguyễn Bảo Thành (sinh năm 1992, trú tại Phường 9, thành phố Đà Lạt) và Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) rời vũ trường Rain ở Phường 4, thành phố Đà Lạt.

Sau đó, các đối tượng vào quán miến gà Tường Vy tại số 31A, ấp Ánh Sáng (Phường 1, Đà Lạt) để ăn tối.

Các đối tượng này gọi 5 tô miến và ngồi bàn số A3. Sau đó, 4 du khách người Trung Quốc vào quán ngồi bàn A4. Do người phục vụ bê đồ ăn cho nhóm du khách nước ngoài trước, Phạm Thanh Hải đã có lời lẽ thiếu văn hóa với chủ quán, cho rằng chủ quán phân biệt đối xử, coi trọng người nước ngoài hơn người Việt Nam.

Sau đó, Hải cầm hai chén uống rượu chứa nước mắm hắt về phía chị Nguyễn Thị Minh Nhi (sinh năm 1983) - chủ quán. Chị Nhi cầm muôi chứa nước dùng hắt trả lại. Hải cầm tô sứ định đánh, đúng lúc đó chị Nhi bị ngã nên Hải đập tô sứ xuống bàn vỡ nát rồi cả nhóm bỏ ra ngoài.

Chị Nhi chạy ra rút chìa khóa xe mô tô của một đối tượng vứt đi để kìm chân các đối tượng. Thấy vậy, Hải dùng tay đấm vào mặt chị Nhi; Tâm và Thành cũng dùng chân đá vào bụng, ngực nạn nhân.

Thấy vậy, chị Hồ Thị Phương Vy, 17 tuổi, người phục vụ quán chạy ra can ngăn cũng bị Thành đấm vào mặt.

Vụ xô xát khiến chị Nhi bị đa chấn thương vùng mặt, ngực và bụng; chị Vy bị bầm tím, sưng tấy mũi đang điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an Phường 1 phối hợp với Đội Cảnh sát 113 truy tìm được các đối tượng trên tại Ngã 5 Đại học Đà Lạt, mời về trụ sở Công an Phường 1 làm việc trong sáng cùng ngày. 

Cơ quan Công an đã hoàn tất hồ sơ, chờ gia đình nạn nhân cung cấp kết quả giám định thương tích để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, dư luận có thông tin cho rằng: Đối tượng Phạm Thanh Hải là em ruột của anh Q. ở Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Lạt nên được cơ quan Công an bênh vực và không cung cấp thông tin cho báo chí để vụ việc "chìm xuồng".

Về thông tin này, Trung tá Đỗ Ngọc Hòa khẳng định: Phạm Thanh Hải không phải em ruột của đồng chí Q. Cơ quan điều tra căn cứ vào tỷ lệ thương tích của nạn nhân để xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Đạo diễn ‘Kong’ Jordan Vogt-Roberts có trở lại Việt Nam sau khi bị hành hung?
Đạo diễn ‘Kong’ Jordan Vogt-Roberts có trở lại Việt Nam sau khi bị hành hung?

Đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts từ Mỹ lần đầu chia sẻ về sự cố bị hành hung tại một quán bar ở TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 9 gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN