Thông tin trên được PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của ngành y tế TP Hồ Chí Minh vào chiều 9/7.
Sau sáp nhập, ngành y tế TP Hồ Chí Minh phải đảm bảo cung ứng chăm sóc sức khoẻ cho gần 14 triệu dân.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sau hợp nhất TP Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô dân số thành phố tăng từ hơn 9,9 triệu người lên 13,7 triệu người; số bệnh viện tăng từ 134 lên 164, trong đó tổng số giường bệnh là 49.792, với 85% thuộc khu vực công lập. Tuy nhiên, Thành phố hiện đang đối diện với thách thức là tỉ lệ giường bệnh/vạn dân sau hợp nhất sẽ giảm từ 42 giường/vạn dân xuống còn 35 giường/vạn dân, do vậy đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn.
PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được ngành y tế xây dựng dựa trên bối cảnh mới, đòi hỏi sự sáng tạo và nỗ lực vượt bậc. Ngành y tế cam kết giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ lãnh đạo để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu cho Thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành y tế phát triển; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo Thành phố trong thời gian tới để hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân", ông Tăng Chí Thượng nói.
Thông tin về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của ngành y tế, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, ngành y tế Thành phố sẽ nâng cao năng lực trạm y tế sau hợp nhất, trong đó chuẩn đầu ra và mở rộng độ bao phủ dịch vụ y tế ban đầu; biến trạm y tế thực sự trở thành nơi gần dân nhất, dân tin nhất, thực hiện sứ mệnh ban đầu, phân loại, theo dõi sức khỏe định kỳ của người dân, phải làm sao để người dân qua tuyến này trước, qua tuyến chuyên sâu khác sau. Xây dựng 168 trạm y tế là nơi cửa ngõ chăm sóc sức khỏe người dân thành phố.
Trong giai đoạn tiếp theo, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tham mưu UBND TP đổi tên 24 bệnh viện phù hợp với tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Tổng rà soát và lập kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho các bệnh viện trên địa bàn.
Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ triển khai đồng bộ bệnh án điện tử tại tất cả bệnh viện công lập trước ngày 30/9 và kê đơn thuốc điện tử trước ngày 1/10. Dữ liệu sức khỏe người dân TP Hồ Chí Minh sẽ được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia và tích hợp trên nền tảng VneID, đồng thời tạo lập nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ quản lý ngành và vận hành hệ thống dashboard ngành y tế.
Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, Thành phố sẽ tăng cường nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo trong y tế. Thành lập trung tâm nghiên cứu sinh học phân tử tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức giải thưởng về công nghệ và đổi mới sáng tạo trong y tế để lan tỏa tinh thần đổi mới.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế TP Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ mong muốn ngành y tế Thành phố tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo để xây dựng ngành y tế Thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, xứng tầm châu Á, phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân.