Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là dự án trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân trong khu vực, giúp giảm tải cho các bệnh viện công trên địa bàn cửa ngõ phía Đông của TP Hồ Chí Minh.
Bệnh viện sẽ mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với chi phí phù hợp không chỉ cho người dân ở khu vực mà còn từ các vùng lân cận như Bình Dương, Đồng Nai…
Ông Tăng Chí Thượng. Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.
Theo ông Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.000 lượt khám, 600 - 700 ca điều trị nội trú và thực hiện từ 4 - 5 ca phẫu thuật; trong đó, gần một nửa bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Điều này cho thấy vai trò liên vùng ngày càng lớn của bệnh viện.
Ngày 24/4, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã được khánh thành và đưa vào hoạt động.
Bệnh viện được định hướng phát triển trở thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh, phát triển chuyên sâu với các mũi nhọn chuyên sâu về cấp cứu chấn thương, can thiệp nội mạch và sớm trở thành một trong những bệnh viện chủ lực thuộc cụm y tế chuyên sâu khu vực Thủ Đức.
Bệnh viện đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như hồi sức, tim mạch, chấn thương, gây mê và cấp cứu.
Bệnh viện được đầu tư xây mới với quy mô 1.000 giường bệnh.
Đặc biệt, gần 20 bác sĩ của bệnh viện đã được cử đi đào tạo tại các đơn vị đầu ngành như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Viện Tim TP Hồ Chí Minh… nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại.
“Chúng tôi nhận thức rõ phát triển bệnh viện không chỉ là nâng cao chuyên môn mà còn phải làm chủ công tác quản lý, tối ưu hóa trang thiết bị với tổng đầu tư lên đến 1.400 tỷ đồng và đảm bảo ổn định thu nhập nhân viên. Đây là những thách thức, nhưng cũng là cơ hội lớn”, bác sĩ Cao Tấn Phước chia sẻ.
Trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng 3.000 lượt khám bệnh.
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, dự án xây dựng mới bệnh viện từng gặp khó khăn về vốn đầu tư và thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ và sự quyết liệt từ UBND TP Hồ Chí Minh, bệnh viện đã được triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng và trang thiết bị hiện đại.
Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kỳ vọng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức sẽ trở thành một trung tâm cấp cứu và điều trị chấn thương lớn cho toàn khu vực Đông Bắc TP Hồ Chí Minh, đủ khả năng tiếp nhận và xử lý mọi ca cấp cứu mà không cần chuyển viện.
Bệnh viện có Robot hướng dẫn quy trình khám bệnh tại bệnh viện.
"Việc đưa vào hoạt động cơ sở mới của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức không chỉ mang đến điều kiện khám, chữa bệnh khang trang, hiện đại cho người dân, mà còn thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc ưu tiên đầu tư ngân sách phát triển hệ thống y tế đồng bộ, hiệu quả", ông Tăng Chí Thượng khẳng định.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, việc khánh thành bệnh viện không chỉ là niềm vui của riêng ngành y tế mà còn là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của chính quyền TP Hồ Chí Minh. Với dân số Thủ Đức hiện đã vượt 1,4 triệu người, chưa kể các khu vực giáp ranh như tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, bệnh viện sẽ là điểm tựa y tế quan trọng, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức sẽ trở thành một trung tâm cấp cứu và điều trị chấn thương lớn cho toàn khu vực Đông Bắc TP Hồ Chí Minh.
"Lãnh đạo Thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của Ban giám đốc bệnh viện trong việc tiếp nhận cơ sở mới, đồng thời yêu cầu bệnh viện nhanh chóng triển khai kế hoạch sử dụng hiệu quả trang thiết bị được đầu tư, đi đôi với xây dựng quy trình vận hành nội bộ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, không thể để một cơ sở khang trang, hiện đại mà chất lượng phục vụ lại thua kém trước đây. Do đó, yêu cầu Ban giám đốc bệnh viện nâng cao năng lực điều hành, tăng cường đào tạo đội ngũ kế thừa và tiếp tục học tập để thích ứng với yêu cầu quản lý y tế hiện đại", bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị.
Song song đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, kết nối với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành nhằm phát huy thế mạnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức; phấn đấu sớm hoàn thiện mô hình bệnh viện đa khoa hạng I có năng lực điều trị toàn diện, chuyên sâu.
Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 4647/QĐ-UBND ký ban hành ngày 29/10/2019 với quy mô 1.000 giường và quy mô lưu bệnh là 500 giường hiện đại, chất lượng cao, hình thành các chuyên khoa sâu với các thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại. Đây là dự án nhóm A, công trình cấp I có tổng mức đầu tư 1.915 tỷ đồng trên diện tích sử dụng là đất 58.090,2m2.