TP Hồ Chí Minh hiện thực hóa Nghị quyết 72: Hợp tác công - tư tạo đột phá trong phát triển y tế

Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế”, TP Hồ Chí Minh đang tiên phong xây dựng mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế. Đây được xem là hướng đi chiến lược, tạo cơ hội đột phá cho khu vực y tế tư nhân phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Những năm gần đây, khu vực y tế tư nhân tại TP Hồ Chí Minh đã vươn lên mạnh mẽ với nhiều bước tiến về chất lượng và ứng dụng kỹ thuật cao, góp phần quan trọng trong việc giảm tải cho các bệnh viện công lập và mang đến nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.

Chú thích ảnh
Phòng mổ Hybrid “siêu hiện đại” với Robot Artis Pheno hỗ trợ bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh thực hiện các ca can thiệp, phẫu thuật phức tạp. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Trên nền tảng đó, TP Hồ Chí Minh đang nhanh chóng hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng các hành động cụ thể. Tiêu biểu là các mô hình hợp tác toàn diện giữa bệnh viện công và bệnh viện tư, tạo “sức mạnh kép” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác toàn diện. Đây là lần đầu tiên một bệnh viện công tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân lớn. Sự kiện này được xem là dấu mốc quan trọng, bước đi tiên phong đại diện cho ngành y tế Thành phố trong việc cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường hợp tác công - tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển y tế bền vững.

Với nền tảng là bệnh viện công tuyến cuối, Bệnh viện Nhân dân 115 mỗi năm tiếp nhận hơn 17.000 ca đột quỵ, trong đó nhiều trường hợp nặng cần can thiệp phức tạp. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế tư nhân chuyên sâu, đầu tư hệ thống máy móc hiện đại hàng đầu khu vực như robot phẫu thuật Modus V Synaptive, hệ thống CT và MRI tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp chẩn đoán và phẫu thuật chính xác ở mức cao nhất.

Theo nội dung ký kết, hai bệnh viện phối hợp toàn diện trong các lĩnh vực: cấp cứu, điều trị chuyên sâu, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế. Đặc biệt, trong điều trị đột quỵ - lĩnh vực thế mạnh của cả hai đơn vị, sự hợp tác giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật cao nhanh chóng, rút ngắn “thời gian vàng” trong cấp cứu, giảm biến chứng và nâng cao tỷ lệ hồi phục.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết: Trước đây, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều bệnh viện và viện nghiên cứu lớn trong và ngoài nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Hà Nội, Viện Nghiên cứu Vi sinh và Chống dịch Stanford (Mỹ), Đại học Oxford (Vương quốc Anh)...

Tuy nhiên, việc ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115 mang ý nghĩa đặc biệt, khi hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 180/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường hợp tác công - tư trong đổi mới sáng tạo và phát triển y tế.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế, tận dụng thế mạnh về chuyên môn, thiết bị hiện đại và nguồn bệnh phong phú. Trên cơ sở đó, hai bệnh viện sẽ xây dựng sáng kiến hợp tác toàn diện trong khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển đổi số và tối ưu hóa nguồn lực, hướng tới hình thành “Mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân Tâm Anh - 115 TP Hồ Chí Minh”.

ThS.BS.CKII Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho rằng, mô hình hợp tác này mở ra cơ hội để hệ thống y tế Thành phố phát triển theo hướng bền vững, hiện đại. Việc chia sẻ chuyên môn, nhân lực và trang thiết bị giúp người bệnh có thêm lựa chọn dịch vụ phù hợp, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển nghề nghiệp. Theo bác sĩ Sóng, mục tiêu lâu dài là xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 72 đã đề ra.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên một bệnh viện công lập lớn của Thành phố ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân quy mô lớn. Đây là đòn bẩy, tạo động lực để cho hai bệnh viện cùng tiến bước, phát triển, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người bệnh và thúc đẩy ngành y tế phát triển mạnh hơn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, hai bệnh viện có thể bổ trợ lẫn nhau: Bệnh viện Nhân dân 115 có nguồn bệnh nhân lớn còn Tâm Anh có thế mạnh về công nghệ, trang thiết bị và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Viện Nghiên cứu Tâm Anh nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ sớm mang lại những công trình, sản phẩm khoa học có tầm ảnh hưởng trong khu vực, góp phần thực hiện các mục tiêu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển y tế Thành phố theo tinh thần Nghị quyết 57. 

Theo các chuyên gia, Nghị quyết 72-NQ/TW nổi lên như một trụ cột quan trọng, không chỉ tập trung vào y tế mà còn hòa quyện hài hòa với các lĩnh vực khác, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Nghị quyết 72-NQ/TW là việc đưa ra các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn lớn nhất mà y tế tư nhân đang đối mặt, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để khu vực này phát triển bền vững.

Những chính sách này không chỉ mang tính đột phá mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với vai trò của y tế tư nhân trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Gia Lai cử cán bộ y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân Cao Bằng sau lũ lụt 
Gia Lai cử cán bộ y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân Cao Bằng sau lũ lụt 

Trước những nguy cơ về dịch bệnh cho người dân sau bão lũ số 11 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã cử đoàn cán bộ y tế đên hỗ trợ ngành y tỉnh Cao Bằng công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN