Sáng 11/9, Hà Nội có thêm 2 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong khu cách ly, phong toả

Sáng 11/9, Hà Nội phát hiện thêm 2 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, đều trong khu cách ly, phong toả.

Chú thích ảnh
Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 10/9 đến 6 giờ ngày 11/9, Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm mới SARS-CoV-2.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Thanh Xuân (1 ca), Đống Đa (1 ca); đều trong khu cách ly, phong toả. Cụ thể:

Trường hợp T.T.N , nam, sinh năm 1946; ở Văn Chương, Đống Đa. Người này sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 9/9, người nay xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.V.T , nam, sinh năm 2005; ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Người này là F1 (con) N.T.B.T. Ngày 26/8 được chuyển cách ly tập trung, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.727 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.139 ca.

Hà Nội đang triển khai tổng lực xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19. Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ đợt vaccine mới cho các quận, huyện, thị xã phục vụ công tác tiêm chủng; các đơn vị đang khẩn trương triển khai tiêm cho người dân.

Hôm nay, tại Bệnh viện Thanh Nhàn bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội bác tin đồn về nới lỏng giãn xã hội từ 15/9
Hà Nội bác tin đồn về nới lỏng giãn xã hội từ 15/9

Tối 10/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, thông tin về cuộc họp chiều 9/9 liên quan đến công tác phòng chống dịch đang lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN