Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm sau bão lũ

Ngày 29/10, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý nước và vệ sinh môi trường sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra nước sạch sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại Trạm Y tế xã Yên Bình.

Kiểm tra thực tế tại các xã từng bị ngập lụt bởi mưa lũ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Như Dương lưu ý, sau bão lũ, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm khá cao, nhất là nhóm các bệnh liên quan đến nguồn nước bị nhiễm bẩn như: Tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A…Các địa phương cần nhanh chóng khôi phục hoạt động y tế tại các cơ sở y tế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, không để bị gián đoạn hoạt động y tế đặc biệt là y tế cơ bản và cấp cứu ban đầu như: Công tác khám chữa bệnh ban đầu, công tác đỡ đẻ, cấp cứu ban đầu, cấp cứu chấn thương, đuối nước, điện giật, rắn cắn và các cấp cứu ban đầu khác. Các xã từng bị ngập lụt vì mưa lũ phải đảm bảo bằng được có nước sạch cho người dân trong ăn uống, sinh hoạt; vệ sinh và xử lý môi trường (rác, phân, xác động vật) theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn trong ăn uống, quan trọng nhất là hướng dẫn người dân dùng nước sạch, thực hiện ăn chín, uống sôi...

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn Phan Lạc Hoài Thanh cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), ngành Y tế tỉnh bị thiệt hại về tài sản, máy móc, trang thiết bị y tế, ô tô cứu thương tại Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng và các trạm Y tế xã thuộc Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, khu vực Đình Lập... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đồng.

Sau mưa bão, lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, dẫn đến các bệnh truyền nhiễm như: tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, tay chân miệng, các bệnh ngoài da do tiếp xúc với nước bẩn, ghi nhận số ca mắc rải rác trong cộng đồng tăng so hơn với các tháng đầu năm. Dù vậy, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nên trên địa bàn không có ổ dịch lớn tại cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra những thiệt hại về máy móc sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại tại Trạm Y tế xã Yên Bình.

Trong tháng 10 (tính từ ngày 1 - 26/10), toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất từ đầu năm là 191 ca (chiếm 68,2% trong tổng số 280 ca mắc từ đầu năm 2025); trong đó, tuần 42 (13-19/10) là giai đoạn sau bão lũ với 92 ca mắc mới, ngày cao điểm ghi nhận 34 ca.

Ngay từ đầu tháng 10/2025, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, kích hoạt các đội phản ứng nhanh, đội cơ động chống dịch tại các khu vực trọng điểm; tăng cường giám sát dịch tễ, chủ động phun khử khuẩn, xử lý môi trường tại các vùng ngập sâu như: Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tuấn Sơn… Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiếp nhận, phân bổ trên 800 kg Cloramin B khử khuẩn môi trường, 540 kg hóa chất Chlorine, 48.000 viên khử khuẩn và nhiều vật tư y tế hỗ trợ vệ sinh môi trường, phòng chống dịch cho các khu vực ngập lụt…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng Nguyễn Thế Độ chia sẻ, ngay sau mưa bão, Trung tâm đã phối hợp thực hiện vệ sinh môi trường; chỉ đạo các trạm y tế xã phun hóa chất Cloramin B khử khuẩn môi trường tại 2 trạm y tế, 6 điểm trạm, 15 trường học và hơn 4.800 hộ dân bị ngập, các điểm ứ đọng rác nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn và cấp phát hóa chất Cloramin B để xử lý, làm sạch nguồn nước sinh hoạt...

Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế, lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm Y tế xã Yên Bình và gia đình một số hộ dân trên địa bàn xã; làm việc với UBND xã Yên Bình, Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng (xã Hữu Lũng) và Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng; nghe báo cáo tình hình triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, giám sát dịch bệnh sau bão lũ...

Anh Tuấn (TTXVN)
Cảnh báo nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm bùng phát trong mùa tựu trường
Cảnh báo nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm bùng phát trong mùa tựu trường

Theo các bác sĩ, thời điểm học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè trùng với giai đoạn giao mùa, cộng thêm môi trường học đường đông đúc, khép kín và mật độ tiếp xúc xã hội cao, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh truyền nhiễm lây lan, có nguy cơ bùng phát thành dịch trong trường học và cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN