Phẫu thuật sắp xương khôi phục khuôn mặt bị biến dạng cho nam thanh niên

Ngày 26/1, Bệnh viện Gia Đình (thành phố Đà Nẵng) thông tin, các bác sỹ chuyên khoa ngoại, thẩm mỹ, thần kinh của đơn vị vừa thực hiện thành công phẫu thuật sắp xương cho nam bệnh nhân (22 tuổi) gãy xương xoang trán và chính mũi do bị ngã, giúp khôi phục khuôn mặt bị biến dạng.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, cuối năm 2023, anh Q.H (22 tuổi, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) không may bị ngã dẫn đến chấn thương vùng đầu mặt, gây tổn thương nặng, lún và biến dạng khuôn mặt. Nhập viện tại Bệnh viện Gia Đình, qua khám lâm sàng, chụp phim cắt lớp vi tính dựng hình 3D, các bác sỹ chẩn đoán, anh H bị gãy lún thành trước xoang trán và xương chính mũi. Vì tính chất phức tạp của tổn thương và mong muốn có thể tái tạo gương mặt cho anh H, các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định ê-kíp phẫu thuật gồm bác sỹ của nhiều chuyên khoa như: cơ xương khớp, thần kinh sọ não và thẩm mỹ. Dưới sự phối hợp của ê-kíp gây mê hồi sức, bệnh nhân được vô cảm bằng phương pháp mê nội khí quản.

Sau ca phẫu thuật, anh H nhanh chóng phục hồi sức khỏe, gương mặt trở về lại với trạng thái ban đầu.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát

Bác sỹ Nguyễn Đình Hòa, Trưởng đơn vị Cơ xương khớp, Bệnh viện Gia Đình cho hay, trong vòng 2 giờ, các bác sỹ đã tỷ mỷ bóc tách, đưa phần xương trán vụn nát ra khỏi cơ thể để làm sạch vùng tổn thương. Sau đó, các bác sỹ tiến hành sắp xếp xương, giúp khôi phục lại phần mặt biến dạng cho bệnh nhân.

Nhờ lựa chọn đường mổ giấu sẹo trong tóc giúp vết mổ của bệnh nhân không bị nhìn thấy. Vết mổ được đóng bằng ghim bấm da giúp rút ngắn thời gian khâu xuống chỉ còn 3 phút thay vì 30 phút so với kỹ thuật khâu thông thường. Tổng thời gian gây mê được rút ngắn, giảm nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân. Ngoài ra, việc sử dụng ghim bấm da còn giúp bệnh nhân không cần phải cắt tóc, sẹo của vết mổ được đều và đẹp.

Bác sỹ Phạm Ngọc Quang, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Thẩm mỹ Bệnh viện Gia Đình cho rằng, các tình huống tai nạn, bị ngã dù không ảnh hưởng đến sọ não, nhưng việc ảnh hưởng đến khuôn mặt, gây biến dạng sẽ để lại hậu quả nặng nề về tâm lý, gây tự ti trong giao tiếp ở cả nam và nữ giới. Vì vậy, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để được điều trị kịp thời...

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Phẫu thuật 'kép' mổ lấy thai và xử trí viêm ruột thừa cứu sống hai mẹ con
Phẫu thuật 'kép' mổ lấy thai và xử trí viêm ruột thừa cứu sống hai mẹ con

Chiều 11/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa thực hiện ca phẫu thuật "kép" mổ lấy thai kết hợp xử trí viêm phúc mạc ruột thừa cho thai phụ mang thai tuần thứ 35, kịp thời cứu sống cả mẹ và con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN