Phát hiện “đáng ngạc nhiên” về uống rượu

Những người đàn ông uống rượu nhiều hơn hai lần trong một tuần có nguy cơ chết vì đột quỵ cao hơn 3 lần so với những người không uống một giọt rượu nào.


Các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng nguy cơ cao nhất lại liên quan đến số lần sử dụng rượu trong tuần, chứ không phải là uống ít hay nhiều. Đa số người thích uống rượu đều cho rằng sử dụng một ly rượu mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu lại khẳng định rằng điều này có thể gây tác hại nhiều hơn.


Đây là những thông tin đáng ngạc nhiên nhất mà các nhà khoa học đã thu thập được. Một người không nhất thiết phải uống rượu thường xuyên, chỉ cần vượt quá hai lần trong một tuần thì nguy cơ tử vong do đột quỵ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Ông Rantakömi lưu ý thêm hầu như tất cả mọi người đều không chịu nghe theo lời khuyên bỏ rượu hoặc không uống bất cứ một giọt rượu nào. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này có thể khiến họ suy nghĩ lại.


Ngoài việc có liên quan đến nhiều loại bệnh khác nhau, uống rượu quá mức đã được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh mất trí nhớ và cao huyết áp ở nam giới.


Thanh Hải (P/v TTXVN tại Canada)


1
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN