Nhiều trẻ khỏe mạnh nhưng lại biến chứng nặng khi mắc cúm

Nhiều bệnh nhi mắc cúm diễn biến nhanh với các biến chứng nặng như: Viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, tổn thương đa cơ quan...

Chú thích ảnh
Bệnh nhi đến khám hô hấp tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội đang điều trị cho khoảng 12 ca trẻ mắc cúm. Trong đó, một bệnh nhi 12 tuổi có diễn biến nặng.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi này có tiền sử khoẻ mạnh, nhưng khi mắc cúm lại chuyển sang biến chứng viêm não. Sau thời gian điều trị và theo dõi sát sao, hiện tình trạng của bệnh nhi đã được cải thiện và ổn định.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã tiếp nhận các trường hợp trẻ nhập viện với triệu chứng điển hình ban đầu của cúm như: Sốt, viêm đường hô hấp trên, đau mỏi người... Có nhiều bệnh nhi diễn biến nhanh với các biến chứng nặng như: Viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, tổn thương đa cơ quan...

TS. BS Đỗ Thị Thuý Nga, Phó Giám đốc Bệnh Viện Nhi Hà Nội, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: “Khoảng một tháng trở lại đây, số số trẻ mắc cúm đến khám và điều trị tại Bệnh viện có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định dịch cúm đang gia tăng bất thường so với các năm trước, mà bệnh vẫn tăng theo chu kỳ mùa hàng năm. Thường các ca cúm sẽ gia tăng đặc biệt vào mùa Đông-Xuân. Vào thời điểm giao mùa ở miền Bắc, không chỉ bệnh cúm mà các bệnh lý khác về đường hô hấp cũng gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ”.

Chú thích ảnh
Trẻ đến khám với các triệu chứng ban đầu của cúm.

Theo TS.BS Đỗ Thị Thuý Nga, với bệnh cúm, hầu hết trẻ mắc bệnh có thể hồi phục sau 2-5 ngày. Tuy nhiên, với trường hợp trẻ có hệ miễn dịch kém, có bệnh nền, thì bệnh cúm có thể biến chứng nặng rất nhanh như: Viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, tổn thương đa cơ quan….

Chú thích ảnh
Thời tiết thay đổi khiến các ca bệnh truyền nhiễm gia tăng, trong đó có cúm.

Bác sĩ cũng khuyến cáo: Để phòng bệnh cúm, tiêm vaccine cúm là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, người già hoặc người có bệnh nền… cần được tiêm phòng cúm nhắc lại hàng năm.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần tăng đề kháng cho trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý…

Để phòng tránh lây nhiễm virus cúm, người dân cần thực hiện các biện pháp như: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch; Hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh, đeo khẩu trang khi cần thiết; Không dùng chung đồ ăn, vật dụng cá nhân với người khác.

Khi thấy trẻ có dấu hiệu mắc cúm, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và tư vấn điều trị phù hợp.

Với những trẻ mắc cúm điều trị tại nhà, gia đình cần theo dõi sát tình trạng của trẻ để kịp thời phát hiện các biến chứng và đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Đảm bảo có đủ thuốc điều trị cúm
Đảm bảo có đủ thuốc điều trị cúm

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng thuốc điều trị bệnh cúm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN