Nghiêm ngặt quy trình đảm bảo bệnh viện an toàn trong mùa dịch COVID-19

Việc đảm bảo quy trình phòng dịch COVID-19 tại bệnh viện là vô cùng quan trọng vì đây là môi trường rất dễ phát tán dịch bệnh, nhiều người bệnh dễ gặp nguy hiểm nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Người bệnh được đo nhiệt độ ngay khi bắt đầu vào cổng bệnh viện Phổi Trung ương.

Buổi sáng, theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Phổi Trung ương, số lượng bệnh nhân, người nhà vào cổng viện không ít nhưng đều đảm bảo trật tự và tất cả đều được phân luồng, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt ngay từ phía ngoài.

Các kíp nhân viên của bệnh viện luôn tay hướng dẫn từng người dân. Mỗi người vào đây đều phải thực hiện đầy đủ các bước: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, xếp hàng khử khuẩn và vào một khu vực riêng để khai báo y tế nhưng vẫn đảm bảo mỗi người cách nhau 2 mét. Mỗi người khi đã thực hiện các biện pháp phòng dịch đều được dán nhãn xanh nhận biết.

Đang thực hiện khai báo y tế khi đến khám do xuất hiện triệu chứng khó thở, anh Vũ Đức Đệ (ở Thường Tín, Hà Nội) cho biết: “Vào đây tôi thấy quy trình đảm bảo phòng dịch của bệnh viện rất tốt khiến người bệnh chúng tôi cũng yên tâm, không ngại đến bệnh viện. Các quy trình nghiêm ngặt sẽ khiến chúng tôi mất nhiều thời gian hơn, tuy nhiên tôi thấy đây là việc rất cần thiết trong lúc này, không cảm thấy phiền hay phức tạp. Vì vậy, tôi cũng thực hiện đúng và đủ các yêu cầu của bệnh viện”.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân xếp hàng, khai báo y tế.

“Với người già chúng tôi, việc phòng dịch lại càng quan trọng, bởi không chỉ sức khoẻ, sức đề kháng yếu mà hầu hết đều mắc bệnh nền. Đi khám tại bệnh viện đông người, các con tôi cũng lo lắng, nhưng tự tôi cũng cố gắng bảo vệ mình, bằng cách tuân thủ đeo khẩu trang đầy đủ, khi vào bệnh viện tôi làm đúng các bước phòng dịch như: Rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, giữ khoảng cách xa với những người khác…”, bà Nguyễn Thị Mơ (71 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) đến khám bệnh hen phế quản mãn tính cho biết.

Chú thích ảnh
Hầu hết người bệnh, người nhà đều tuân thủ đầy đủ quy định phòng dịch của bệnh viện.
Chú thích ảnh
Anh Vũ Đức Đệ (ở Thường Tín, Hà Nội) khai báo vào tờ khai y tế trước khi vào khám bệnh.

Là bệnh viện hàng ngày tiếp nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng về đường hô hấp, rất dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của nhiễm virus SARS-CoV-2, Bệnh viện Phổi Trung ương luôn phải đảm bảo quy trình phòng chống dịch nghiêm ngặt, bố trí đội ngũ riêng trong tiếp đón để phân luồng, sàng lọc người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết: “Đối với bệnh viện Phổi Trung ương, dù dịch có những thời điểm lắng xuống, thậm chí 99 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, chúng tôi vẫn luôn củng cố quy trình phòng dịch rất chắc chắn, đảm bảo an toàn, chưa lơi lỏng ngày nào, vẫn duy trì đều đội ngũ nhân viên làm công tác khám sàng lọc. Không chỉ tại Bệnh viện Phổi Trung ương, nếu như tất cả các bệnh viện đều thực hiện tốt công tác phòng dịch thì sẽ đảm bảo an toàn, góp phần ngăn chặn dịch”.

Tại bệnh viện bố trí tập trung ra vào tại một cổng bệnh viện phía Hoàng Hoa Thám, tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách đến đều phải được kiểm tra đúng theo quy định của Bộ Y tế. Cụ thể là đều phải trải qua các bước: Đo nhiệt độ từ xa bằng máy đo hồng ngoại, khai báo điện tử kết hợp khai báo giấy. Với những lúc người bệnh đến quá đông, bệnh viện kết hợp nhiều phương pháp để có thể giải tỏa nhanh, tránh tập trung đông người. Tại chỗ sàng lọc bệnh nhân, bệnh viện đã đặt một hệ thống ghế ngồi đảm bảo khoảng cách để người bệnh không tiếp xúc gần nhau. Với tình huống có trường hợp nghi ngờ, bệnh viện đã bố trí sẵn phòng khám bệnh ngay cổng ra vào để sẵn sàng thăm khám, sàng lọc người bệnh khi cần thiết.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo toàn bộ nhân viên trong bệnh viện tập trung vào công việc, trong giai đoạn này không nên đi đâu, không nên ra khỏi thành phố, hạn chế tiếp xúc với nhiều người để đảm bảo phòng tránh dịch cho mình và cộng đồng; đặc biệt là để đảm bảo an toàn cho bệnh viện”, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung cho biết.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung cũng khuyến cáo: Mỗi người dân khi đến các cơ sở y tế và khi ra khỏi nhà, đến những nơi đông người cần có ý thức bảo vệ cho chính mình và cộng đồng để tránh lây lan dịch bệnh COVID-19. Quan trọng nhất là đeo khẩu trang và rửa tay. Tuy nhiên người dân cũng phải thực hiện đúng cách mới có thể mang lại hiệu quả. Chẳng hạn đeo khẩu trang phải đeo kín cả mũi, miệng, nếu chỉ che phần miệng mà để hở mũi thì vẫn có thể có nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó phải luôn có ý thức vệ sinh bàn tay tốt nhất là rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 5 giây, tránh đưa tay lên tiếp xúc với mắt, mũi miệng dễ mang theo mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. Tóm lại người dân cần phải có kiến thức và tự có ý thức thực hành phòng bệnh, bởi không ai có thể giám sát tốt nhất bằng chính mình”.

 

Bài, ảnh: Tạ Nguyên
Bệnh viện Quân y 17 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19
Bệnh viện Quân y 17 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19

Sáng 4/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đến làm việc tại Bệnh viện Quân y 17 (Quân khu 5).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN