Khởi động Chương trình Sức khỏe Việt Nam: 10.000 bước chân để thay đổi cuộc sống

Sáng 7/4, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức chương trình Ngày sức khỏe thế giới năm 2019 (7/4), hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam và tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ VIII.

Chú thích ảnh
Các đại biểu đi bộ hưởng ứng chương trình “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày" để tăng cường sức khỏe. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đại biểu đã bấm nút khởi động Ngày sức khỏe thế giới 2019, hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, tại Việt Nam, Chương trình Ngày sức khỏe thế giới năm 2019 được tổ chức nhằm hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam, tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, huy động sự chủ động tham gia của mỗi người dân, vận động nguồn lực xã hội nhằm triển khai sâu rộng, đồng bộ các hoạt động nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân cùng chung tay thực hiện các hành động thiết thực cho sức khỏe của chính mình. Người dân cần chăm sóc sức khoẻ ngay từ khi chưa có bệnh; đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày để thay đổi cuộc sống; tăng cường nâng cao nhận thức và khám sàng lọc sớm các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư, phổi mạn tính.

Ông Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho biết, Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2019 được Tổ chức Y tế thế giới phát động với chủ đề: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu tất cả người dân và cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiệu quả. Trong đó bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh tật, khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, điều trị khi mắc bệnh, được bảo hiểm y tế và các nguồn lực xã hội hỗ trợ chi trả, giảm thiểu những rủi ro do gánh nặng tài chính của chăm sóc sức khỏe mang lại.

Tại buổi lễ đã diễn ra lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ 18/2018. Đây là giải thưởng thường niên của Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao biểu trưng, tuyên dương các gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ VIII. Ảnh: Dương Ngọc /TTXVN

Năm nay, với mục tiêu hướng đến y tế cơ sở, bao phủ sức khỏe toàn dân, hội đồng đã lựa chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu, điển hình trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, nổi bật trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có nhiều công hiến cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đó là bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Chiến Quyết - một trong những bác sĩ trẻ đầu tiên tình nguyện lên miền núi làm việc theo Dự án đưa bác sĩ trẻ tốt nghiệp loại khá, giỏi về những vùng đặc biệt khó khăn của Bộ Y tế. Năm 2018, bác sĩ Quyết đã mổ hơn 800 ca tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà - một trong những huyện miền núi khó khăn nhất cả nước. 

Bác sĩ Nguyễn Trọng Sơn, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội. Bác sĩ Sơn tham gia nghiên cứu, duy trì hoạt động tư vấn hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người bệnh sử dụng dịch vụ tại bệnh viện, phân luồng trung bình 1.000 đến 1.200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện hàng ngày. Anh xây dựng và ban hành 3 quy trình khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện, tiếp nhận khám cho gần 2.800 lượt bệnh nhân đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân...

Bác sĩ Trường Vũ Phong, Trưởng trạm Y tế xã Tam Giang Đông,  huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đến trạm y tế khám bệnh, củng cố các tổ y tế tại các ấp. Từ đó đến nay, người dân có ý thức đến trạm y tế khám bệnh định kỳ đều đặn, trạm đã kịp thời phát hiện sớm bệnh, chuyển tuyến trên cấp cứu kịp thời người bệnh...

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện bài tập thể dục giữa giờ do Bộ Y tế phát động, hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Tại Lễ phát động 5.000 đoàn viên thanh niên và các y bác sĩ trẻ sẽ tham gia đồng diễn dân vũ và tập thể dục 3 phút giữa giờ. Các đại biểu đã tham gia chương trình đi bộ 10.000 bước để hưởng ứng Ngày sức khoẻ thế giới 2019 và Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Song song với các hoạt động hưởng ứng Ngày sức khoẻ thế giới, các Bệnh viện K, Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện tim mạch Việt Nam, Bệnh viện nội tiết Trung ương tổ chức khám phát hiện các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường), sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung... thu hút hơn 1.000 người dân tham gia. Người dân được khám sàng lọc được tư vấn, chụp X-quang phổi miễn phí, xét nghiệm tiểu đường, đo phân tích huyết áp và khám sàng lọc ung thư.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe miễn phí cho người dân Thủ đô tại chương trình. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Bên cạnh đó, để hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cùng các tình nguyện viên cũng tổ chức vận động hiến máu, góp phần quyết định đảm bảo cung cấp kịp thời máu và các chế phẩm máu an toàn cho cấp cứu và điều trị.

Ngày 2/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam, tập trung vào 11 nội dung trọng tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Ngày 27/2/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam, kêu gọi, vận động cả nước hưởng ứng và tích cực, chủ động tham gia chương trình Sức khỏe Việt Nam, hướng đến mục tiêu Vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Bích Thủy (TTXVN)
Ngày Sức khỏe thế giới 7/4: Hướng tới cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người
Ngày Sức khỏe thế giới 7/4: Hướng tới cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người

Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân luôn là mục tiêu số một của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cũng là một trong những Mục tiêu phát triển bền vững được cộng đồng quốc tế cam kết thực hiện vào năm 2030 để hướng tới tầm nhìn chung về cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN