Phát động, kêu gọi toàn dân thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Sáng 27/2/2019, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam trực tuyến với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại điểm cầu Trung ương kết nối với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động, kêu gọi toàn dân thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của Hội nghi lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
TS Kingdong Park - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới ( WHO) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Ông Park Hang - seo, HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam - Đại sứ thiện chí Chương trình Sức khỏe Việt Nam chia sẻ về vai trò của rèn luyện thể lực và chế độ dinh dưỡng với sự phát triển thể chất và sức khỏe nói chung và trong bóng đá nói riêng. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động diễu hành hưởng ứng Chương trình Sức khỏe. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Các đại biểu tập thể dục giữa giờ được phát trực tiếp trên màn hình tại các điểm cầu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
 Các đại biểu tham gia với đoàn diễu hành hưởng ứng đi bộ, đạp xe, vận động thể lực. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Chú thích ảnh
Ông Park Hang - seo, HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam - Đại sứ thiện chí Chương trình Sức khỏe Việt Nam cùng các đại biểu kiểm tra sức khỏe, đo chức năng hô hấp tại lễ phát động. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

 

TTXVN/Báo Tin tức
Tôn vinh những thầy thuốc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp vì sức khỏe nhân dân
Tôn vinh những thầy thuốc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp vì sức khỏe nhân dân

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019), nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh, cổ vũ, động viên đội ngũ y, bác sĩ tích cực thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN