Khám sức khỏe cho trên 1.700 học sinh phường Hạ Đình sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Để kiểm tra tình hình sức khỏe của người dân phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) sau vụ cháy công ty Rạng Đông, hơn 1.300 học sinh trường Tiểu học Hạ Đình và hơn 400 học sinh trường THCS Hạ Đình được khám tổng quát miễn phí ngay tại trường.

Chú thích ảnh
Học sinh trường THCS Hạ Đình xếp hàng khám bệnh.

Ngày 13/9, tại trường Tiểu học Hạ Đình, THCS Hạ Đình đã tổ chức khám bệnh tổng quát miễn phí cho học sinh để kiểm tra mức độ nhiễm độc sau vụ cháy Công ty Rạng Đông. Tổ khám bệnh gồm bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu Hà Nội như: Xanh Pôn, Thanh Nhàn… phối hợp với Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đoàn y tế gồm các bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu Hà Nội.

Ngay từ 7 giờ 30 phút sáng 13/9, các em học sinh trường THCS Hạ Đình đã có mặt đông đủ, xếp hàng chờ khám bệnh. 6 bàn khám và các bàn đón tiếp, bàn kết luận đã được bố trí để phục vụ số lượng đông học sinh, do đó công tác khám bệnh diễn ra khá thuận lợi.

Cầm sổ khám, xếp hàng chờ tới lượt, em Nguyễn Thị Huyền Trang (lớp 6A3, trường THCS Hạ Đình) cho biết: “Em thấy sức khỏe bình thường, chỉ bị ngạt mũi khoảng 2 hôm nay nhưng bố mẹ chưa đưa đi khám, hôm nay có các bác sĩ về em được khám luôn tại đây rất tiện”.

Chú thích ảnh
Em Nguyễn Thị Huyền Trang bị ngạt mũi mấy hôm nay.

” Nhà em ở cách xa khu vực cháy nên không có vấn đề gì, sức khỏe của em vẫn bình thường, hôm nay cô giáo đưa các bạn xuống khám nên em cũng khám luôn cùng các bạn. Các bác sĩ khám cũng nhẹ nhàng, học sinh không phải xếp hàng chờ lâu”, em Nguyễn Giang Nam (lớp 6, trường THCS Hạ Đình) chia sẻ.

Chú thích ảnh
Các em được khám tổng quát nhiều chuyên khoa.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ hỏi han cặn kẽ từng biểu hiện sức khỏe của học sinh.

Theo đại diện tổ khám bệnh tại trường THCS Hạ Đình, vì trường chỉ hơn 400 học sinh, không quá đông nên dự kiến sẽ khám đủ trong ngày hôm nay, nếu trường hợp nào có vấn đề về sức khỏe sẽ được giới thiệu tới các bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn.

Chú thích ảnh
Tại trường Tiểu học Hạ Đình, rất đông các em học sinh cũng xếp hàng khám bệnh.

Còn tại Trường Tiểu học Hạ Đình, hơn 1.300 em học sinh cũng được các giáo viên chủ nhiệm dẫn xuống từng hàng để khám. Vì học sinh khá đông nên tại trường bố trí 9 bàn khám.

Chú thích ảnh
Nhiều em có các biểu hiện ngạt mũi, đau họng nhưng theo các bác sĩ có thể là do dị ứng thời tiết. 

“Sáng nay chúng em tới lớp sớm để cô giáo dẫn xuống khám, em vẫn thấy bình thường và chỉ bị bị đau họng nhưng bố mẹ chưa đưa đi khám ở đâu”, em Nguyễn Đức Anh (lớp 1A1, trường Tiểu học Hạ Đình cho biết).

Tại đây, các em học sinh được khám tổng quát, có các khu khám riêng về tim phổi, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu… Dự kiến thời gian khám là trong cả ngày 13/9.

 

Bài, ảnh: Tạ Nguyên
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Tiến độ xử lý tiêu tẩy độc phụ thuộc tiến độ thu gom hiện trường
Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Tiến độ xử lý tiêu tẩy độc phụ thuộc tiến độ thu gom hiện trường

Sáng 12/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Binh chủng Hóa học đã xuất quân, triển khai lực lượng tham gia xử lý sự cố môi trường tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN