GS.TS Trần Bình Giang nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 24/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

Chú thích ảnh
Ông Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Với vai trò là người dẫn đầu trong các kỹ thuật khó, GS.TS Trần Bình Giang đã được vinh danh với những thành tích, đóng góp quan trọng trong sự phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức và ngành y tế. 

 

GS.TS Trần Bình Giang cũng là một trong những người tiên phong với kỹ thuật mổ nội soi của Việt Nam, đưa các tiến bộ phẫu thuật nội soi vào điều trị, mở rộng xuống y tế tuyến huyện. Đồng thời bệnh viện triển khai thành công với các ứng dụng kỹ thuật điều trị chấn thương tạng đặc không mổ, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu…

Tại buổi lễ, các cá nhân, tập thể của Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cũng được trao tặng các danh hiệu cao quý.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
PGS. TS Trần Ngọc Lương được phong tặng danh hiệu 'Anh hùng Lao động' thời kỳ đổi mới
PGS. TS Trần Ngọc Lương được phong tặng danh hiệu 'Anh hùng Lao động' thời kỳ đổi mới

PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương là chuyên gia đầu ngành phẫu thuật nội tiết điều trị bệnh lý tuyến giáp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN