Bệnh viện K xuất quân lần thứ 3 chi viện cho Đồng Nai chống dịch

Đoàn 25 cán bộ y tế bệnh viện K vừa lên đường tới Trung tâm Hồi sức cấp cứu phòng chống COVID- 19 tại Đồng Nai để hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Các y bác sĩ Bệnh viện K đi chi viện cho Đồng Nai, hỗ trợ công tác điều trị người bệnh COVID-19. Ảnh: BV 

Sáng 18/8, Bệnh viện K tổ chức xuất quân lần 3 đi hỗ trợ miền Nam chống dịch. Đoàn công tác lần này gồm 25 bác sỹ, điều dưỡng sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu phòng chống COVID-19 tại Đồng Nai.

Đoàn lên đường cùng rất nhiều hành trang phục vụ cho công tác điều trị, hồi sức đã được chuẩn bị kỹ càng. Những cánh tay giơ lên đầy quyết tâm cùng tinh thần xung phong tiến thẳng vào tâm dịch và niềm tin sớm chiến thắng dịch bệnh trở về.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, các cán bộ y tế tham gia đoàn công tác lần này đều đã được xét nghiệm sàng lọc âm tính và tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.

Trước khi lên đường, đoàn y, bác sỹ của Bệnh viện K có khoảng 2 tuần được tập huấn, đào tạo liên tục về công tác lấy mẫu, hồi sức cấp cứu.

Là một trong những thành viên trẻ nhất trong đoàn công tác, lần đầu tiên tham gia chi viện cho công tác chống dịch tại địa phương khác, điều dưỡng Nguyễn Doãn Hưng, Khoa Nội 2 chia sẻ: “Tuổi trẻ là cống hiến, với suy nghĩ đó chúng tôi lên đường với tinh thần lạc quan, không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong được đóng góp một phần nhỏ bé vào chiến thắng chung của miền Nam ruột thịt. Trước khi lên đường, tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp căn dặn từ việc giữ sức khỏe cho bản thân đến những kinh nghiệm khi làm việc tại vùng dịch để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhiệm vụ”. 

TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại bụng 2, Bệnh viện K, Trưởng đoàn công tác cho biết: “Tôi cùng các đồng nghiệp xung phong ra tuyến đầu đã xác định quyết tâm chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới trở về. Tinh thần các chiến sỹ lên đường rất phấn khởi, mặc dù biết sẽ có nhiều khăn. Những người đi chi viện và những người ở lại bệnh viện đều quyết tâm sớm vượt qua đợt dịch lần này”.

Trước đó, ngày 27/7 và ngày 1/8, bệnh viện K đã tổ chức 2 đoàn công tác gồm 39 cán bộ y tế lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch. Các đoàn này được phân công làm việc tại Bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 đang điều trị hồi sức cho người bệnh COVID-19 và Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Đồng Nai: Xét nghiệm diện rộng, phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 1/9
Đồng Nai: Xét nghiệm diện rộng, phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 1/9

Ngày 16/8, tỉnh Đồng Nai triển khai xét nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động sàng lọc, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp mắc trong cộng đồng nhằm kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch, phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày 1/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN