Bệnh nhân 1660 tại TP Hồ Chí Minh nhiễm biến thể COVID-19 tại Anh đang mất khứu giác

Hiện TP Hồ Chí Minh đang điều trị cho 16 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 15 ca nhập cảnh với tình hình sức khỏe ổn định. Riêng bệnh nhân 1660 bị lây nhiễm từ cộng đồng có biểu hiện ho, đau đầu và bị mất khứu giác. Đây là bệnh nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh đến từ Hải Dương bị lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh với các sở, ban ngành, quận/huyện và thành phố Thủ Đức chiều 2/2.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã giám sát được trên 700 trường hợp về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh.

Liên quan đến bệnh nhân 1660, TP Hồ Chí Minh đã truy vết 19 trường hợp tiếp xúc, trong đó có 18 trường hợp đã có kết quả âm tính, 1 trường hợp đang đợi kết quả. Ngoài ra, 134 hành khách và tổ bay trên chuyển bay VN213 có mặt tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có 124 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 10 trường hợp đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 1660 là bệnh nhân mang 17 đột biến tiêu biểu của chủng B1.1.7. Theo nhận định, biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu.

Còn đối với bệnh nhân 1801 và bệnh nhân 1843 tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh ghi nhận có 51 trường hợp đi cùng bệnh nhân 1801 trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ cư trú tại Thành phố. Thành phố đã xác minh được 49 trường hợp, trong đó 46 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm thì có 32 trường hợp âm tính, 14 đang chờ kết quả; truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 tại Thành phố, trong đó đã có 8 trường hợp lấy mẫu và cho kết quả âm tính.

Qua hoạt động khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khai báo y tế trên 700 trường hợp. Theo đó, có 660 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 1660, 562 trường hợp âm tính, 97 trường hợp đang chờ kết quả.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, năng lực xét nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đảm bảo với 15 ngàn mẫu xét nghiệm/ngày. Hiện nay, năng suất cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung quận/huyện, cách ly tập trung của Thành phố và cơ sở cách ly có thu phí đạt 60%. Do đó, để chuẩn bị cho tình hình dịch bệnh mới, đảm bảo số người cách ly tăng cao, TP Hồ Chí Minh cần mở rộng thêm giường bệnh cách ly tập trung.

Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng viện Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố đứng trước nguy cơ dịch xâm nhập lớn từ bên ngoài nên cần tăng cường giám sát những ca nghi ngờ xâm nhập, giám sát mở rộng, giám sát trong các cơ sở y tế và giám sát tăng cường mở rộng. 

Tin,ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
11/16 mẫu bệnh phẩm tại Hải Dương, Quảng Ninh có trình tự gen giống chủng virus biến thể ở Anh
11/16 mẫu bệnh phẩm tại Hải Dương, Quảng Ninh có trình tự gen giống chủng virus biến thể ở Anh

Qua giải trình tự gen cho thấy, có 11/16 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương, Quảng Ninh có trình tự gen tương tự virus B.1.1.7 xuất hiện tại Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN