Thoái hóa khớp gối vốn được xem là bệnh lý của tuổi già nhưng hiện đang có xu hướng trẻ hóa khi nhiều người ngoài 30 tuổi đã xuất hiện triệu chứng. Các chuyên gia cho biết, chưa có phương pháp đảo ngược hoàn toàn quá trình lão hóa khớp, vì vậy điều trị cần được cá thể hóa và cập nhật các kỹ thuật mới.
Ngày 15/6, tại Cần Thơ, Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam) phối hợp cùng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VI.
Sau khi bị mèo cào, ông T.V.N sát khuẩn và mua "thuốc đỏ" về rắc vết thương; nhưng vết thương ngày càng lở loét, lan rộng và ông N phải nhập viện điều trị.
Ngày 10/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống bệnh nhi 11 tuổi (ngụ Gò Công, Kiên Giang) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng do bị rắn hổ đất cắn.
Ngày 9/6, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế vừa phối hợp phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị u tủy sống có cấu trúc phức tạp hiếm gặp.
Sản phụ L.D.Y (32 tuổi, ngụ Quận 6, TP Hồ Chí Minh) được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ra huyết âm đạo xối xả, thai 30 tuần với nhau cài lược ở thể nặng, đe doạ đến tính mạng cả mẹ và bé.
Ngày 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Ngày 4/6, TS.BS Tạ Vương Khoa, Đơn vị can thiệp thần kinh, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Quân Y 175 đưa ra cảnh báo sau khi tiếp nhận cấp cứu một số trường hợp bị đột quỵ trong tình trạng nặng do giác hơi trị liệu, động tác “bẻ" cổ, xoay lắc, gập ưỡn cổ quá mức.
Ngày 31/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, mới đây tại khoa Hồi sức Nhiễm đã tiếp nhận một trường hợp trẻ 10 tháng tuổi bị bệnh amip “ăn não”. Đây là một bệnh hiếm gặp, nhưng lại gây tổn thương não nặng nề, dẫn đến tử vong trong hơn 95% các trường hợp.
Ngày 31/5, tại Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập, đồng thời ra mắt Trung tâm lọc thận nhân tạo.
Khi phát hiện có u xơ tử cung, chị T. D (41 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đã tự chữa bằng thuốc nam vì tâm lý sợ mổ. Tuy nhiên, sau một năm uống thuốc nam, khối u của chị T.D không giảm mà còn to gấp 3 lần, phải nhập viện do choáng váng vì thiếu máu nặng.
Ngày 25/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về “Nhu cầu và triển vọng điều dưỡng học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức".
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 24/5, tình hình sức khỏe của mẹ con sản phụ N.T.H.N. (37 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) bị suy hô hấp nặng đã qua cơn nguy kịch, dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.
Ngày 22/5, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 70 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng ho khan, khó thở tăng lên, mệt nhiều.
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo 2067/SYT - VP gửi các đơn vị y tế về việc triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa.
Ngày 21/5, Bệnh viện Mắt Huế phối hợp Tổ chức Phòng, chống mù lòa châu Á, Hội Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Y tế huyện Nam Đông phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 40 người nghèo trên địa bàn.
Ngày 10/5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo việc nữ bệnh nhân được chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải nhưng phẫu thuật viên lại bóc u bên buồng trứng trái để làm rõ hơn nguyên nhân sự cố y khoa đối với trường hợp nói trên và có đầy đủ thông tin báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Chiều 8/5, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật tạo hình đường tiêu hóa, đem lại cuộc sống mới cho nữ bệnh nhân quốc tịch Lào.
Ngày 8/5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn sâu ban miêu.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa phẫu thuật và điều trị thành công một trường hợp tai nạn giao thông chấn thương cột sống cổ nghiêm trọng, nguy cơ dẫn đến liệt tứ chi cao.
Ngày 7/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, lần đầu tiên đã thực hiện thành công ca ghép gan đối với bệnh nhân suy gan tối cấp, suy thận, đang điều trị hồi sức.