Hai vợ chồng bị chó dại cắn, người vợ tử vong

Ngày 7/9, Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn là bà N.T.N.B (44 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng).

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, gia đình bà B có xin một con chó con về nuôi (không rõ địa chỉ người cho). Đến ngày 25/5, thấy con chó bị ốm, bà B cùng chồng là ông Nguyễn Văn Tân (53 tuổi), cho con chó uống thuốc. Trong quá trình cho uống thuốc, cả hai người đều bị chó cắn nhẹ ở tay.

Sau khi bị cắn, cả hai cùng ra một phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Xuân Lộc để xử lý vết thương nhưng không tiêm vaccine phòng dại. 5 ngày sau khi cắn hai vợ chồng, con chó chết.

Đến trưa 29/8, bà N.T.N.B bắt đầu lên cơn sốt. Tối cùng ngày, bà có triệu chứng sợ nước, sợ gió, đau đầu, mệt mỏi và đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc khám; sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh khám và được chẩn đoán dương tính với virus dại. Đến tối 30/8, bà B tử vong sau khi bị chó dại cắn 3 tháng.

Riêng ông Nguyễn Văn Tân, trong ngày 30/8 đã lên Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc và được hướng dẫn lên tuyến trên để tiêm (do Trung tâm không có huyết thanh).

Sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra dịch tễ. Theo đó, xung quanh khu vực sinh sống nhà bà B có 23 con chó, đa số đều chưa được tiêm phòng bệnh dại. Trong 6 tháng trở lại đây không ghi nhận chó, mèo mất tích hoặc chết.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn theo quy định ổ dịch chó nghi dại; tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm vaccine phòng bệnh dại khi bị chó, mèo cắn, cào; tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trong khu vực; vận động người dân khai báo với cơ quan thú y trong khu vực khi chó, mèo có biểu hiện bất thường để lấy mẫu xét nghiệm bệnh dại.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm Y tế xã Xuân Hưng tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dại cho tất cả đàn chó trong khu vực, xung quanh ổ dịch vào ngày 1/9. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai nhận định, qua kết quả điều tra dịch tễ chưa khẳng định được nguồn lây mầm bệnh dại nên cần chú trọng, theo dõi, cảnh giác đặc biệt với các con chó lạ, chó thả rông. Tỷ lệ mầm bệnh dại tồn tại trong đàn chó tại khu vực là rất cao do lây lan từ quá trình tiếp xúc với con chó bị dại.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành công văn hỏa tốc về việc khẩn trương thực hiện phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện, trong đó yêu cầu các hộ gia đình trong khu vực ổ dịch chó dại tại xã Xuân Hưng thực hiện nuôi nhốt và theo dõi đàn chó, mèo, báo cáo kịp thời về UBND xã nếu chó, mèo có biểu hiện của bệnh dại. Đồng thời rà soát số hộ nuôi, số lượng chó mèo nuôi đã được tiêm phòng trong năm 2024; tổ chức tiêm vaccine cho đàn chó, mèo trên địa bàn toàn xã chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dại năm 2024.

Lê Xuân (TTXVN)
Mạnh tay xử lý nhằm ngăn ngừa tình trạng chó dại cắn người
Mạnh tay xử lý nhằm ngăn ngừa tình trạng chó dại cắn người

Ngày 15/8 vừa qua, tại thôn Tuy Dương, xã An Hiệp, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ con chó nghi bị dại cắn 6 người, trong đó có 1 trẻ em. Sau đó, con chó chết khi đang bị nhốt trong lồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN