Thói quen ăn nhiều chất béo, ít vận động, bỏ bữa hoặc nhịn ăn sáng kéo dài làm tăng nguy cơ hình thành sỏi túi mật. Đáng lưu ý, bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Ngày 7/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại tại huyện Ea H’leo. Đây là trường hợp tử vong thứ ba do bệnh dại trên địa bàn tỉnh trong năm 2025.
Ngày 7/5, Bệnh viện Phổi Trung ương, Chương trình Chống lao quốc gia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 116 năm ngày sinh bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (07/05/1909 – 07/05/2025) và 5 năm thành lập Trung tâm Ghép phổi (2020 – 2025).
Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết có khả năng tăng cao, UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu ngành Y tế và chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng, chống, không để bệnh bùng phát thành dịch.
Việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả hiện nay đang khá tinh vi, các công ty vi phạm lợi dụng việc quản lý thông thoáng, đã có nhiều chiêu trò để qua mặt cơ quan chức năng và lừa người tiêu dùng.
Trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ chiều 6/5 về quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ chú trọng phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới miễn viện phí cho người dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chia sẻ về lộ trình thực hiện, trong đó có việc ngân sách Nhà nước sẽ tăng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế để phấn đấu 100% dân số có bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả có diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là hành vi sản xuất, kinh doanh sữa giả, mì chính giả, dầu ăn giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả… gây hoang mang dư luận.
Ngày 6/5, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng nhiều bệnh nhân mắc zona thần kinh bị biến chứng nặng do áp dụng các phương pháp dân gian không đúng cách như “đi khoán”, đắp lá cây, dẫn đến nhiễm trùng, viêm mô tế bào nghiêm trọng.
Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi đợt 3 năm 2025, Hà Nội đã tiêm hết 32.500 liều vaccine được cấp.
Sau 3 tháng triển khai nghiên cứu VISTA-1 về thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư, 8 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối đầu tiên tại Việt Nam tham gia thử nghiệm bước đầu chưa ghi nhận tác dụng phụ đáng kể và có tín hiệu tích cực từ thuốc nghiên cứu.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trước diễn biến phức tạp của dịch, các ngành chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát bệnh dại trên người.
Ngày 6/5, Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết, Khoa Hồi sức tích cực Nhi – Sơ sinh vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 13 tuổi (ngụ Bình Dương) bị viêm màng não do não mô cầu.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm đợt 3 năm 2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn triển khai chiến dịch đồng bộ, đúng kế hoạch.
Ngày 5/5, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc vừa tiếp nhận điều trị cho cụ ông 70 tuổi nhập vện trong tình trạng sốt cao kéo dài 5 ngày không rõ nguyên nhân, kèm theo biểu hiện tiểu cầu giảm và men gan tăng dần theo thời gian.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 191 trường hợp mắc sởi, giảm nhẹ so với tuần trước đó.
Ngày 5/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố thông tin về một người tử vong nghi do bệnh dại.
Ngày 5/5, theo Sở Y tế Nam Định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định đã nhận trách nhiệm để xảy ra trong công tác khám, cấp cứu nạn nhân M.T.A (4 tuổi).
Đến sáng 5/5, cháu bé bị công nông cán qua người trong vụ việc tại Bệnh viện tỉnh Nam Định, đã qua giai đoạn nguy kịch, cai được máy thở.
Sáng 5/5, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bên cạnh việc đảm bảo khám, cấp cứu người bệnh, Hà Nội thành lập 5 đội cơ động phòng chống dịch, trực 24/24h; 5 đội cơ động phòng chống ngộ độc thực phẩm…
Ngày Quốc tế Hộ sinh (5/5) nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ hộ sinh trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em; nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh.