Ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã cấp cứu thành công một ca bệnh đa chấn thương đặc biệt nguy kịch do tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vỡ lách, mất máu cấp, nếu chậm trễ ít phút thì nguy cơ tử vong cao.
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; các trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).
Bệnh sởi là bệnh lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm; người dân cần đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi để trẻ có miễn dịch phòng bệnh.
Mặc dù Tết Nguyên đán đã trôi qua gần 2 tháng nhưng vẫn có nhiều người dân phải đến Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh điều trị do tai nạn khi đốt pháo hoa.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi phế quản lấy thành công dị vật là mảnh xương (giống xương vịt) trong phổi người đàn ông gây biến chứng ho, đau ngực kéo dài, viêm phổi nặng.
Theo các chuyên gia y tế, ung thư vú là căn bệnh thường gặp hàng đầu ở nữ giới, dù có thể chữa khỏi song tỷ lệ tử vong rất cao do bệnh nhân thường được phát hiện ở giai đoạn trễ và khả năng tiếp cận điều trị thấp.
Sáng 18/3, đã xảy ra sự cố chập điện tại phòng máy để không của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, không có thiệt hại nào về người và tài sản.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông tin, bệnh nhân Hoàng A.Q (sinh năm 2023, dân tộc Mông, trú tại Bản Oóng, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc) đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) đã tử vong ngày 10/3, nghi liên quan đến bệnh sởi.
Chiều 17/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã kết hợp hai kỹ thuật tạo hình chuyên sâu chuyển vạt cơ lưng rộng có cuống mạch nuôi và ghép da để che phủ toàn bộ vùng ngực cho cô gái mắc ung thư vú thể hiếm gặp, hoại tử sâu đe doạ tính mạng.
Chiều 17/3, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết đã trao tặng 500.000 liều vaccine sởi cho Bộ Y tế nhằm khẩn trương đưa về các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch, đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine sởi trên toàn quốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trước tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có cuộc trao đổi về nguy cơ dịch hiện nay và tình hình tiêm vaccine chiến dịch.
Bộ Y tế tiếp nhận tài trợ 500.000 liều vaccine phòng bệnh sởi từ Công ty Cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC); số vaccine này được sử dụng để tiêm miễn phí cho trẻ em.
Ngày 17/3, tại Diễn dàn doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo lĩnh vực y tế, ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ của Vương quốc Anh trong việc tăng cường quan hệ hợp tác y tế với Việt Nam.
Bệnh nhân P.V.Đ (66 tuổi, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long ngày 13/3 trong tình trạng yếu liệt nửa người phải do đột quỵ tủy sống. Đây là dạng đột quỵ hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1,25% trong tất cả trường hợp đột quỵ.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy khỉ nhiễm virus Ebola có thể được chữa khỏi bằng thuốc viên. Phát hiện này có thể mở đường cho các phương pháp điều trị hiệu quả và dễ tiếp cận hơn đối với con người.
Ngày 16/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho 7 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk).
Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục có những giải pháp quản lý chặt chẽ hơn việc kinh doanh thực phẩm chức năng.
Ngày 15/3, Bộ Y tế họp với các địa phương về tình hình dịch sởi; dịch có xu hướng giảm, nhưng vẫn chưa dừng lại hoàn toàn; có thể tiếp tục tăng ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Ngày 15/3, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phối hợp Liên đoàn Nha khoa thế giới FDI và nhãn hàng PS Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tại thành phố Huế nhằm hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới (20/3) năm 2025 như: Lễ Mít tinh, đi bộ, khám răng miễn phí và tặng quà cho học sinh, truyền thông chăm sóc răng miệng cho trẻ em và cộng đồng.
Ngày 15/3, tại Đồng Nai, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Trường Sĩ quan Lục Quân 2 và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2025, khu vực phía Nam. Tại chương trình, hơn 400 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trường Sĩ quan Lục Quân 2 đã tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 14/3, bà L.T.M.N (52 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), bị ngộ độc do uống cùng lúc 113 viên thuốc an thần liều nặng, đã có chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, huyết động ổn, nói chuyện được và có thể xuất viện trong tuần tới.