Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Chiều tối 23/11, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa cấp cứu thành công cho một phụ nữ lớn tuổi bị ong bắp cày đốt hơn 50 vết, gây biến chứng nguy hiểm.
Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, các bác sĩ tại Đơn nguyên điều trị sinh non, Khoa Sinh đã dưỡng thai, kéo dài tuổi thai thành công cho hai thai phụ mang đa thai dọa sinh non.
Thông qua đợt điều tra phân vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh thực hiện mới đây đối với 400 người dân độ tuổi từ 2 - 65 tại các xã Liên Vị và Sông Khoai (thị xã Quảng Yên), cơ quan chuyên môn phát hiện 55 người bị nhiễm sán lá gan nhỏ.
Sáng 23/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả xét nghiệm Multiplex PCR của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) cho các mẫu bệnh phẩm thu nhận từ các bệnh viện nhi của TP Hồ Chí Minh về tác nhân gây viêm hô hấp cấp tính gia tăng ở trẻ em trong những tháng gần đây.
Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, các ổ dịch được khống chế hiệu quả, hạn chế lây lan rộng ra cộng đồng, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn giảm mạnh.
Chiều 22/11, thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đến nay, Thành phố đã hết hầu như các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Một số loại vaccine còn nhưng chỉ đủ dùng trong một vài ngày tới. Trong khi đó, nguồn vaccine bổ sung dự kiến đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2023 mới có trở lại.
Xác định công tác dinh dưỡng, điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành 13 kế hoạch về hoạt động khám chữa bệnh, trong đó có 9 kế hoạch về công tác dinh dưỡng, điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn.
PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trao đổi về nguy cơ dịch đậu mùa khỉ ở Việt Nam và các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng.
“Công tác xã hội trong bệnh viện là vô cùng cần thiết và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ sở y tế. Do đó, cần chuẩn hóa hoạt động này để công tác xã hội trong bệnh viện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn”.
Ngày 21/11, tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về công nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh xếp hạng I (tuyến tỉnh). Đây là bệnh viện đầu tiên của tỉnh được xếp hạng này.
Tại Thông tư 22/2023/TT-BYT mới được ban hành của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm; bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật.
Ngày 21/11, tại thành phố Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.
Mạng lưới y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô; thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình mục tiêu về y tế.
“Đoàn đại biểu Việt Nam đóng góp nhiều nghiên cứu có giá trị, thể hiện cam kết của nước ta đối với các hoạt động nhằm đẩy lùi bệnh lao tại Hội nghị Lao và Bệnh phổi toàn cầu năm 2023, do Hiệp hội Bài Lao và Bệnh phổi toàn cầu tổ chức từ ngày 15 - 18/11, tại Thủ đô Paris, Pháp", Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị chia sẻ.
Ngày 20/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản tại huyện M’Đrắk. Đây là trường hợp thứ năm mắc bệnh này, tính từ đầu năm tới nay.
Nam bệnh nhân 14 tuổi vào viện trong tình trạng cáu gắt, liên tục xoa đầu, học lực giảm, không muốn giao tiếp, không thể đọc được một đoạn văn đầy đủ.
Từ ngày 20 - 21/11, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức FHI 360 và các đối tác tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hưởng ứng "Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc".
Ngày 20/11, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh cơ sở 2 (tại địa chỉ 201 Phạm Viết Chánh, Quận 1) chính thức tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên sau khi nhận bàn giao từ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học. Đây là phương án tình thế nhằm giảm áp lực cho cơ sở 1 từ lâu đã quá tải.
Bộ Y tế kêu gọi người dân chỉ nên dùng thuốc kháng sinh khi được kê đơn, tuân thủ lời khuyên của nhân viên y tế về việc sử dụng kháng sinh để tránh kháng thuốc.
Chiều 19/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, qua số liệu báo cáo của các bệnh viện chuyên khoa Nhi trên địa bàn thành phố, số trẻ mắc và tử vong do bệnh hô hấp trong 10 tháng năm 2023 tăng nhẹ so với 2 năm trước đó.