Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Sáng 3/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện vừa vinh dự nhận tặng giải thưởng Diamond (kim cương) của Hội Đột quỵ thế giới.
Ngày 2/12, ngày hội hiến máu “Trái tim tình nguyện” lần thứ XV năm 2023, hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện 5/12, đã diễn ra sôi nổi tại Bảo tàng Hà Nội.
Công tác phòng chống dịch HIV/AIDS vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực về tài chính; cần sự quan tâm đầu tư của các tổ chức, địa phương để đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động, sớm đạt mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.
Ngày 2/12, tại khu công nghiệp Nhơn Hội, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Đây là nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam.
Trước nhập viện 20 ngày, bà Th. (63 tuổi, ngụ Tiền Giang) cảm thấy hơi đau ở bụng dưới, cơn đau cứ tăng dần đến mức không thể chịu được, phải lên bệnh viện TP Hồ Chí Minh cấp cứu.
Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ghi nhận thêm một vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cóc xảy ra tại địa phương khiến một người tử vong, một người nguy kịch.
TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thanh toán đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, song những năm gần đây, Thành phố đang phải đối mặt với số ca nhiễm HIV mới có xu hướng gia tăng, nhất là ở đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới.
Thời gian gần đây, tỷ lệ trẻ đến khám và điều trị tại khoa mắt của các bệnh viện ngày càng gia tăng, trong đó phần lớn các trẻ được chẩn đoán mắc nhược thị hay còn gọi là "mắt lười". Theo các bác sĩ, nhược thị ở trẻ em thường khó nhận biết bởi trẻ ít khi phàn nàn về thị lực của mình.
Ngày 1/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, tình trạng tạo lập các website, tài khoản, trang hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu, cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và mua bán các sản phẩm thuốc, thiết bị y tế ngày càng nở rộ, khó kiếm soát.
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Đổi mới công tác đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dự án Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.
Bà Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) trao đổi với phóng viên báo Tin tức về tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam hiện nay, những thay đổi hình thái dịch, các mô hình phòng dịch đang áp dụng.
Ho gà là bệnh truyền nhiễm và có thể lây lan, gây biến chứng nặng, thậm chí gây tử vong ở một số trường hợp.
Chiều 30/11, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, việc gián đoạn cung ứng vaccine kéo dài nguy cơ mắc bệnh của trẻ cao, tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng giảm dẫn đến bùng phát nhiều dịch bệnh.
Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 31/10/2023, trên địa bàn thành phố có 21.991 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, trong đó 7.550 người đã tử vong.
Ngày 29/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Bệnh viện E tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện cơ bản, với sự tham gia của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành phố, bệnh viện tư nhân và bệnh viện bộ, ngành khu vực miền Bắc.
Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Chiều 28/11, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng và Chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 năm 2023.
Ngày 28/11, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) thông tin, nhờ kích hoạt báo động đỏ, bệnh viện đã cấp cứu kịp thời và nối thành công cánh tay bị đứt lìa cho một nam bệnh nhân (39 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức).
Ngày 28/11, Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 đã được Hội đồng AACI của Hoa Kỳ trao chứng nhận về chất lượng và an toàn người bệnh, trở thành hai bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng này.
Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2024 có bổ sung quy định điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng... Cụ thể, Luật mới yêu cầu thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.