Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Do không đảm bảo đủ nhân sự để khám, kiểm tra sức khoẻ ở một số chuyên khoa, Trung tâm Y tế Quận 6 (TP Hồ Chí Minh) đã bố trí một số nhân viên y tế chưa có chứng chỉ hành nghề tham gia khám sức khoẻ cho hàng loạt học sinh tại Trường Tiểu học Bình Tiên.
Ngày 28/11, chiến dịch truyền thông “24 giờ bên con” được phát động với mong muốn truyền tải thông điệp đến các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ “hãy luôn sẵn sàng đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn”.
Thiếu tá, Tiến sỹ Thiều Hữu Cường (sinh năm 1986, giảng viên Khoa Viễn thông, Trường Sĩ quan Thông tin, trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và các cộng sự của mình đã nghiên cứu, sáng chế thành công thiết bị ứng dụng internet vạn vật (IoT) cảnh báo nguy cơ đột quỵ với nhiều công dụng dành cho người sử dụng. Sản phẩm này đoạt giải Ba cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo của Binh Chủng và được gửi đi tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quân.
Chiều 27/11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp thông báo dự thảo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Rạch Giá vào giữa tháng 11/2023.
Chiều 27/11, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp tử vong thứ 4 nghi do bệnh dại trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.
Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dược mà Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân, Bộ Y tế đề nghị cần có chính sách phù hợp thúc đẩy nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc.
Ngày 27/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.366 ca mắc sốt xuất huyết và mới ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên trong năm.
Sáng 27/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, qua đợt kiểm tra toàn diện các cơ sở cung ứng dịch vụ vận chuyển cấp cứu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng loạt sai phạm.
Ngày 25/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo từ tháng 1/2022 đến hết tháng 10/2023, đã có tổng cộng 91.788 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tại Hội thảo "Cập nhật xử trí ung thư gan và các biến chứng do xơ gan" do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 25/11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Hiện nay, tỷ lệ các bệnh về gan mật như ung thư gan, xơ gan và các biến chứng do xơ gan ngày càng tăng.
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao và đa dạng, đòi hỏi ngành y tế cần nhanh chóng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt cần phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.
Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 chọn chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”.
Ngày 24/11, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc cúm gia cầm A/H5N1 ở người. Bệnh nhân là một người phụ nữ sống ở huyện Dong Tong thuộc tỉnh Kampot.
Trung Quốc ngày 24/11 khuyến cáo người dân đề phòng trong bối cảnh số ca mắc các bệnh đường hô hấp tại nước này gia tăng, đặc biệt tại các khu vực ở phía Bắc trong đó có thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh (Liaoning).
Lần đầu tiên ca ghép gan không cùng nhóm máu từ người cho, được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bà nội (57 tuổi) đã hiến gan cho cháu gái 15 tuổi. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục. Đây ca ghép bất đồng nhóm máu đầu tiên trong số 205 ca ghép gan được thực hiện tại bệnh viện.
Sau hai năm phát hiện khối u nang buồng trứng, cô gái 24 tuổi (TP Hồ Chí Minh) có cân nặng từ 120 kg đã tăng lên 155 kg. Các chỉ số cơ thể của cô được bác sĩ kết luận siêu béo phì ở cấp độ nặng nhất. Để phẫu thuật bóc tách khối u nang buồng trứng cho bệnh nhân "siêu béo phì", các bác sĩ phải sử dụng bàn mổ có thiết kế nâng hạ tự động, tải trọng hơn 400kg.
"Mặc dù những năm gần đây Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong ghép tế bào gốc nhưng số ca ghép thực tế vẫn chưa nhiều do vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn".
Số lượng trẻ đến các bệnh viện nhi đồng tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh khám những bệnh lý về đường hô hấp đang gia tăng. Theo các bác sỹ, đây là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh lý hô hấp do thời tiết thay đổi. Bên cạnh đó, việc các đơn vị tuyến dưới liên tục chuyển các ca bệnh nặng lên tuyến trên khiến cho nhiều bệnh viện quá tải.
Trong ba ngày 23, 24 và 25/11, tại thành phố Cần Thơ, Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam (thuộc Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XXI năm 2023.
Thời tiết miền Bắc đang chuyển lạnh, đây cũng là thời điểm gia tăng bệnh đột quỵ, nhất là ở người già, người có bệnh nền huyết áp.