Người dân xã Tiến Thắng (Hà Nội) đến khám bệnh miễn phí với nhiều chuyên khoa, tầm soát các bệnh lý và sàng lọc sớm bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu... Ảnh: TTXVN phát
Có con điều trị ung thư nhiều năm tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, vợ chồng chị Trần Thị Loãng (xã Phú Vang, thành phố Huế) vẫn chật vật với các chi phí thuốc, vật tư y tế dù đã được bảo hiểm y tế chi trả một phần.
Qua tìm hiểu Nghị quyết số 72-NQ/TW, chị Loãng phấn khởi khi chặng đường điều trị sắp tới, gia đình sẽ bớt đi phần nào gánh nặng kinh tế và có thêm động lực cùng con chiến đấu với bệnh tật. Chị hy vọng việc khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí giúp người dân sớm phát hiện các bệnh lý, đặc biệt là bệnh ung thư để có phương án điều trị hiệu quả, giảm chi phí điều trị và tỷ lệ tử vong.
Chia sẻ điều tâm đắc nhất ở Nghị quyết 72-NQ/TW, ông Mai Khắc Dũng, phường An Cựu tán thành với chính sách khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần áp dụng từ năm 2026 và miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình đến năm 2030. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước rất cụ thể, thiết thực và bình đẳng với toàn dân, giúp mọi người, đặc biệt người thu nhập thấp, khó khăn có cơ hội được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, phòng bệnh tốt hơn.
Tin tưởng Nghị quyết đạt hiệu quả khi đi vào cuộc sống, bà Trần Thị Ngọc, phường Vỹ Dạ cho biết, Huế là thành phố có Bệnh viện Trung ương Huế - bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cùng hệ thống y tế cơ sở đang ngày càng được củng cố, gắn với mạng lưới y tế thông minh. Do đó, địa phương có đầy đủ điều kiện và thuận lợi để triển khai thành công Nghị quyết. Đây sẽ là bước tiến lớn để Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, thành phố đáng sống.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho hay, Nghị quyết 72-NQ/TW là định hướng chiến lược lớn, không chỉ là kim chỉ nam cho hành động của toàn ngành mà còn là cơ hội để Huế khẳng định vị thế trong giai đoạn mới.
Ngành Y tế thành phố Huế quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, trọng tâm là lấy phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và quản lý sức khỏe toàn dân làm cốt lõi; phát triển đồng bộ y tế cơ sở và y tế chuyên sâu, kết nối liên thông từ tuyến xã đến Trung ương; coi chất lượng sống, tuổi thọ và số năm sống khỏe là mục tiêu cuối cùng. Ngành Y tế địa phương sẽ đổi mới mạnh mẽ chính sách nhân lực, chế độ đãi ngộ, cơ chế hoạt động, phát huy hiệu quả kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, quân - dân y, chăm sóc sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần.
Để thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ (Nghị quyết 282/NQ-CP ngày 15/9/2025), ngành Y tế thành phố Huế xác định các nhiệm vụ chiến lược. Đó là kết nối hệ thống y tế địa phương - Trung ương, hình thành mạng lưới y tế thông minh để xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước. Thành phố củng cố và hiện đại hóa y tế cơ sở, tăng cường năng lực cho trạm y tế xã, trung tâm y tế vùng sâu, vùng xa; chuẩn hóa và nhân rộng mô hình y học gia đình; đồng thời nâng cao hiệu quả liên thông cấp cứu ngoại viện - nội viện.
Nhằm phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, ngành Y tế Huế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật; xây dựng chính sách giữ chân, thu hút bác sĩ giỏi; đảm bảo luân chuyển bác sĩ về cơ sở, nhất là vùng khó khăn, gắn với đào tạo theo Dự án 585 của Bộ Y tế.
Chuyển đổi số và quản lý sức khỏe toàn dân được Huế đẩy mạnh triển khai thông qua phát triển hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, xây dựng dữ liệu lớn về y tế phục vụ dự báo dịch bệnh, phân bổ nguồn lực và hoạch định chính sách, gắn với nền tảng giám sát - điều hành đô thị thông minh. Trí tuệ nhân tạo và khám chữa bệnh từ xa sẽ được ngành Y tế ứng dụng nhằm mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế.
Ngành Y tế thành phố Huế đẩy mạnh chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân theo vòng đời bằng các chương trình y tế học đường, sức khỏe sinh sản... Đặc biệt, Huế tiếp tục phát huy lợi thế trong kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.