Chiều 4/2, Trung tâm y tế huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã có báo cáo nhanh vụ việc 2 trẻ nhỏ tử vong vào các ngày 29/1 (mùng 1 Tết) và ngày 30/1 (mùng 2 Tết).
Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ nắng nóng cực đoan và hình thái thời tiết mưa bất thường, do tác động của biến đổi khí hậu, đang làm gia tăng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại nhiều khu vực rộng lớn ở châu Á. Hiện Bangladesh đã ghi nhận số ca tử vong lên hơn 1.000 người, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) chứng kiến đợt bùng phát dịch bệnh quy mô lớn kể từ năm 2015.
Ngày 14/11, phát biểu tại hội thảo "Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện và lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện” do Bộ Y tế tổ chức, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện thời gian qua đã có nhiều thành tựu, được xã hội và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.
Chiều 14/11, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận, mổ cấp cứu cho một bệnh nhi 12 tuổi tại huyện Ea Kar bị đạn bắn xuyên đầu.
Với xu hướng đô thị hóa ngày càng tăng, ảnh hưởng đến lối sống và chế độ sinh hoạt, bệnh đái tháo đường (tiểu đường) không còn xa lạ đối với nhiều người trên thế giới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại huyện Ea Súp vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi hai tuổi tử vong vì tay chân miệng. Đây là trường hợp thứ tư tử vong vì bệnh này kể từ đầu năm 2023 đến ngày 13/11 trên địa bàn.
Ngày 13/11, tại buổi giao lưu với sinh viên và giảng viên Trường Đại học Văn Lang về "Hành trình 40 năm tìm ra HIV và Hành trình khoa học vì nhân loại", Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi - nhà khoa học đạt giải Nobel Y học năm 2008 cho công trình nghiên cứu tìm ra virus HIV khẳng định virus đậu mùa khỉ và virus HIV không liên quan đến nhau.
Liên quan đến lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chi phí quản lý và chi phí khấu hao theo lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công, Bộ Y tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ đã xây dựng lộ trình cụ thể và đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng, đến năm 2023, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Ngày 13/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận một bé gái nguy kịch vì bệnh sốt mò. Đây là ca bệnh sốt mò đầu tiên tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và cũng là ca đầu tiên ở trẻ tại các tỉnh phía Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại London, đoàn chuyên gia phẫu thuật chấn thương sọ mặt của Anh sẽ đến Việt Nam để điều trị miễn phí cho những trẻ em mắc dị tật sọ mặt từ ngày 16 - 30/11.
Cô Nicole, cư dân thành phố Sydney, Australia là một giáo viên trung học rất yêu thể thao. Cô tới phòng gym mỗi sáng, đi chạy mỗi cuối tuần, chơi golf và nhiều môn thể thao khác. Mọi chuyện thay đổi khi cô bất ngờ mắc viêm phổi. “Ban đầu, tôi thấy uể oải và chỉ muốn ngủ. Sau đó tôi ho nhiều, những cơn ho sâu và dữ dội, cảm giác như phổi bị tắc nghẽn. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh và không đến gặp bác sĩ. Thậm chí tôi còn đi chạy bộ, để rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ.” Nicole được đưa đến bệnh viện vào nửa đêm trong tình trạng gần như nguy kịch, với chẩn đoán bị viêm phổi. “Tôi bắt đầu hôn mê. Tôi không thể ăn uống, không đủ sức đi lại. Tôi nằm liệt giường suốt 3 ngày và phải mất 2 tuần điều trị mới có thể rời giường bệnh. Tôi chưa bao giờ thấy yếu ớt đến vậy.”
Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống đái tháo đường (14/11), tối 11/11, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức hoạt động “Thắp sáng xanh lam” nâng cao nhận thức về đái tháo đường.
“Trước đây, việc điều trị động kinh tập trung vào các loại thuốc chống động kinh, tuy nhiên, những năm gần đây, việc điều trị phẫu thuật bệnh động kinh không chỉ mang lại hiệu quả vượt trội về kiểm soát cơn co giật mà còn cải thiện chức năng nhận thức của người bệnh”. Thông tin được chia sẻ tại Hội nghị phẫu thuật động kinh Châu Á lần thứ XVII được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 10 và 11/11.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn đã có các ca bệnh sốt xuất huyết nặng phải chuyển viện lên tuyến Trung ương điều trị, đồng thời có 2 ca tử vong.
Số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước vẫn cao, riêng tại Hà Nội, dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp.
Với phụ nữ mang thai, khi mắc sốt xuất huyết dễ biến chứng nguy hiểm, bác sĩ hướng dẫn chú ý các điều sau.
Ngày 11/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre thông tin, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận người nam thanh niên P.T.N (31 tuổi) làm lễ tân, tạm trú tại một phòng trọ thuộc phường 6, thành phố Bến Tre dương tính đậu mùa khỉ. Đây là trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Bến Tre.
Lãnh đạo Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Victory, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, sau bữa ăn sáng tại trường vào ngày 10/11, tám học sinh có biểu hiện đau bụng và được nhà trường đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột kiểm tra.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế là thách thức dai dẳng, đây không phải là hiện tượng mới. Đặc biệt nghiêm trọng hơn trong và sau đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe người dân ngay ở các quốc gia có nền y tế phát triển như các nước như: Anh, Pháp, Ý, Hoa Kỳ.
Ngày 10/11, tại hội thảo “Kinh nghiệm triển khai kỳ thi quốc gia đánh giá năng lực hành nghề” do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, dự kiến bắt đầu từ năm 2027, Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực hành nghề cho chức danh bác sĩ.
Người phụ nữ 28 tuổi, thường xuyên co giật đột ngột trong nhiều năm, sau khi đi khám thì được bác sĩ phát hiện chị bị dị tật nứt não bẩm sinh hiếm gặp, tỷ lệ chỉ 0,00001%.