Chiều 4/2, Trung tâm y tế huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã có báo cáo nhanh vụ việc 2 trẻ nhỏ tử vong vào các ngày 29/1 (mùng 1 Tết) và ngày 30/1 (mùng 2 Tết).
Hiện cả nước có 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, thậm chí một số nơi mức sinh rất thấp tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh.
Tại giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã mới đây về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, mặc dù giảm nhưng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn ở mức cao.
Theo Thạc sĩ Bùi Hoàng Đức, Phó Trưởng Phòng Giám sát và Xét nghiệm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, trong 9 tháng năm 2023, cả nước có 10.219 ca nhiễm HIV mới được phát hiện và 1.126 người tử vong.
Các bác sỹ Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ vừa điều trị thành công cho bệnh nhân bị dị dạng mạch máu tủy hiếm gặp.
Từ năm 2020 đến nay, nhiều tỉnh, thành phố vốn ít ghi nhân ca mắc HIV cũng đang có dấu hiệu tăng số ca mắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa kết luận thanh tra về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm trong phòng, chống COVID-19 giai đoạn 2020 - 2021 đối với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với nhiều sai phạm của tập thể và cá nhân.
Để đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú đối với ngành Ytế Hà Nội, trong Quý III/2023, Sở Y tế Hà Nội đã tổng hợp số liệu từ 47 bệnh viện (21 bệnh viện công lập và 26 bệnh viện ngoài công lập) tham gia khảo sát, đánh giá về hài lòng người bệnh. Kết quả cho thấy, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú là 96,96%, ngoại trú là 95,97%. Điểm trung bình hài lòng của bệnh nhân nội trú là 4,5 và ngoại trú là 4,44.
Bộ Y tế cho biết, từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các ca nhiễm đậu mùa khỉ (Mpox), trong đó có khoảng 63% là những trường hợp bệnh đang nhiễm HIV.
Hội nghị Quốc tế y tế số năm 2023 diễn ra từ ngày 8 - 9/11 tại Hà Nội.
Đối diện với nguy cơ đột tử do mắc bệnh tim mạch, một sản phụ mang thai 31 tuần tuổi vừa được Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức thực hiện ca mổ khẩn để kịp cứu sống cả mẹ và con.
Theo thông tin từ Bệnh viện FV, từ ngày 21- 30/11, bác sĩ Stéphane Guero, người Pháp, được mệnh danh là “phù thủy phẫu thuật bàn tay”, sẽ trở lại Việt Nam để điều trị phẫu thuật cho các bệnh nhân bị dị tật bàn tay.
Liên quan đến nội dung "thanh toán cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế mua thuốc trực tiếp" do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề cập đến tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 7/11, Bộ Y tế cho biết đã giao vụ chức năng xây dựng Thông tư và hiện nay nội dung này đang được đơn vị chuyên môn xây dựng.
Nhằm thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và tiến tới loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương đảm bảo việc phát hiện sớm, quản lý điều trị kịp thời, toàn diện trường hợp mắc bệnh sốt rét, hạn chế thấp nhất ca tử vong.
Tại Việt Nam, tỷ lệ hen phế quản chiếm 4,1% dân số, tương đương hơn 4 triệu người mắc bệnh.
Hiện tại, đang có trên 22.000 loại thuốc có giấy đăng ký lưu hành đang còn hiệu lực, với khoảng 800 hoạt chất các loại, nên vẫn đảm bảo được nguồn cung thuốc trên thị trường.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 900 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong.
Ngày 6/11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã tiếp nhận 3 trường hợp bị bỏng do điện giật. Cả 3 nạn nhân bị điện giật khi đi câu cá và được chuyển từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.
"Học cùng một lớp y khoa ra trường nhưng bác sĩ về bệnh viện Trung ương hoặc chuyên khoa thì 10 năm sau có thể trở thành PGS.TS, còn nếu về y tế cơ sở thì họ vẫn mãi chỉ là bác sĩ", PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) nhận định.
Ngày 6/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo sơ kết triển khai nội dung Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thuộc Dự án số 7 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.