Tình trạng điếc đột ngột có thể diễn ra bất ngờ kể cả với người đang khỏe mạnh bình thường; theo các bác sĩ, thời tiết cũng là một yếu tố tác động.
Liên tục trong thời gian qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều trường hợp tai biến do thẩm mỹ, thậm chí gây tử vong.
Ngày 22/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024 với chủ đề “Chung tay tiêm chủng phòng, chống dịch bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh” và phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi.
Ngày 22/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.148 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong.
Chiều 21/8, lãnh đạo UBND xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cho biết, ở xã vừa xảy ra một vụ ngộ độc nghi do ăn thịt cóc, khiến 2 cha con thương vong.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu bệnh viện K tăng cường giám sát, kiểm tra quy trình tiếp đón, thái độ ứng xử của nhân viên y tế sau vụ người dân tố cáo những tiêu cực ở bệnh viện trên mạng xã hội.
Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tiến hành phẫu thuật kịp thời cứu sống cả mẹ và con, đồng thời bảo tồn khả năng sinh sản cho một sản phụ bị nhau bong non thể nặng, xuất huyết tử cung nhau (còn gọi là hội chứng Couvelaire).
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế.
Ngày 21/8, Bệnh viện Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sau 2 tuần điều trị tích cực, ông N.V.T (43 tuổi, ở thành phố Vũng Tàu) trước đó bị biến chứng, ngưng tim 2 lần do sử dụng thuốc “gia truyền” mua trên mạng đã được các bác sỹ cứu sống.
Những ngày qua, số ca bệnh sởi nhập viện tại các cơ sở y tế ở TP Hồ Chí Minh không ngừng gia tăng khiến nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng rất lớn. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị UBND Thành phố công bố dịch sởi, trong bối cảnh năm học mới đang cận kề, các giải pháp phòng ngừa bệnh sởi bùng phát là rất cấp bách.
Ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 906 ca mắc sốt xuất huyết. Đến ngày 20/8, số ca ghi nhận mắc sốt xuất huyết ở tỉnh tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2023. Riêng huyện Quảng Trạch ghi nhận 55 ca mắc bệnh, trong đó có 1 ca tử vong.
Ngày 20/8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân bị đột quỵ não, tự uống thuốc y học cổ truyền có xuất xứ ở nước ngoài dẫn đến tình trạng tăng nặng.
Khi đang ăn bánh tét, người phụ nữ 60 tuổi (ngụ Quận 3) bất ngờ tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Người nhà hốt hoảng gọi điện thoại đến Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh. Trong lúc chờ xe cấp cứu đến hiện trường, các điều phối viên tại trung tâm đã áp dụng giải pháp “hồi sinh tim phổi qua điện thoại” và kịp thời cứu sống được người phụ nữ trên.
Bộ Y tế khẳng định, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế chỉ xảy ra cục bộ. Việc thiếu nguồn cung ứng chủ yếu xảy ra ở nhóm thuốc rất hiếm.
Ngày 20/8, ThS.BS Phan Lê Minh Tiến, Khoa Thận – Niệu Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bé gái 5 tháng tuổi (ngụ Khánh Hoà) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng rất to, ăn uống kém, mệt mỏi, thở mệt nhọc và không hoạt bát.
Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tính đến nay, trong năm 2024, nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc sởi tăng hơn 8 lần, số mắc ho gà tăng hơn 25 lần.
Bệnh viện K vừa thông tin về việc tài khoản Tiktok DTT và một số tài khoản khác đăng tải những nội dung tiêu cực.
Hiện nay công tác dân số đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó đã xuất hiện xu hướng mức sinh xuống thấp và chênh lệch về mức sinh giữa các vùng.
Ngày 19/8, Bộ Y tế cho biết, hiện nay tình hình bệnh sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp.
Ngày 19/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, Sở vừa có quyết định khen thưởng tập thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú, huyện Long Hồ vì có thành tích xuất sắc cấp cứu, thu dung, điều trị các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing, Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).
Trong tuần qua, Hà Nội có thêm 274 ca sốt xuất huyết, 7 ca mắc ho gà; các dịch bệnh vẫn đang có xu hướng gia tăng.