Sau ca mổ kéo dài 12 giờ, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u tụy lớn, chèn ép mạch máu quan trọng cho nữ bệnh nhân 31 tuổi, quốc tịch Campuchia.
Ngày 15/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh cho biết đã tiếp nhận 11 công nhân nghi bị phản ứng dị ứng (phản vệ) sau bữa ăn trưa tại công ty ở xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng như nóng bừng, nổi ban, mệt và khó thở nhẹ sau khi ăn, hiện sức khỏe đã ổn định.
Vấn đề số lượng trong nguồn máu điều trị đã không còn “nóng”, vấn đề chất lượng tiếp tục được đặt lên hàng đầu để có nguồn máu an toàn, tối ưu nhất cho người bệnh. Đảm bảo lấy người bệnh làm trung tâm theo tinh thần Nghị quyết 72.
Ngày 15/4, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết vừa tiếp nhận một bé gái 11 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng co giật do biến chứng viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu khuẩn.
Bệnh não mô cầu không chỉ nguy hiểm ở tốc độ biến chứng chỉ trong 24 giờ, mà còn ở khả năng “ẩn mình” trước khi bùng phát. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trẻ em.
Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, công tác quản lý giá thuốc, thiết bị y tế và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và kiểm soát chi phí y tế.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026 diễn ra từ ngày 15/4-15/5 với thông điệp mạnh mẽ, kiên quyết với các mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý mạnh tay các vi phạm.
Sau thời gian dài duy trì thói quen ngồi khoanh chân khi học, làm việc, nam thanh yếu cơ dần, rồi liệt vận động.
Bệnh viêm não do mô cầu đang vào giai đoạn dễ lây lan thành dịch; bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, có khoảng 20% bệnh nhân có thể để lại di chứng nặng nề.
Hiện thực hóa mục tiêu triệt căn cùng liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch, những tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư phổi, mở ra thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp tiên tiến cho bệnh nhân tại Việt Nam.
Ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật nguy hiểm là đinh vít dài 2,5cm.
Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) đã nhận được giấy phép sử dụng lâm sàng vaccine mRNA cá nhân hóa Oncorna để điều trị ung thư đại trực tràng. Bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine mới vào ngày 13/4.
Thời gian gần đây, một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng và sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, nhất là khu vực phía Nam. Đây đều là những bệnh lưu hành theo mùa, dễ lây lan trong cộng đồng nếu không được kiểm soát kịp thời. Trước tình hình này, ngành y tế đang đẩy mạnh giám sát dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng, chống, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Trước tình hình dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có cuộc trao đổi với báo chí về tình hình kiểm soát dịch, năng lực giám sát, ứng phó của ngành Y tế hiện nay.
Ngày 13/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (5/4), ngành y tế Thành phố bước vào giai đoạn 2 với quy mô lớn hơn, huy động hơn 100 bệnh viện đồng loạt triển khai khám sức khỏe, sàng lọc tại 168 trạm y tế phường, xã và đặc khu.
Ngày 13/4, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã cấp cứu, điều trị thành công cho bệnh nhân uốn ván nặng có biến chứng suy hô hấp nguy kịch.
Trước thực trạng số ca mắc tay chân miêng tăng nhanh, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống; chủ động các phương án ứng phó khi số ca bệnh tiếp tục tăng cao, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.
Ngày 13/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện đã xác định vi khuẩn Salmonella enteritidis là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.
Trước tình hình dịch tay chân miệng có nguy cơ lây lan mạnh, các chuyên gia y tế đề nghị cần tăng cường phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục, đặc biệt tại các cơ sở mầm non; đồng thời việc đưa vaccine vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm số ca mắc, hướng tới kiểm soát bền vững bệnh tay chân miệng trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng đang gia tăng tại khu vực phía Nam, với nguy cơ lây lan mạnh trong trường mầm non và xuất hiện nhiều ca nặng. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc phát hiện sớm, kiểm soát dịch và triển khai vaccine phòng bệnh được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm biến chứng, tử vong và áp lực cho hệ thống y tế.