Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
39 nhà thuốc của bệnh viện và 75 nhà thuốc của tư nhân ở Hà Nội sẽ bán xuyên Tết Giáp Thìn 2024.
Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập, Cục Y tế dự phòng đề nghị các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố thực hiện công tác cập nhật thường xuyên các thông tin về các bệnh truyền nhiễm trên thế giới có nguy cơ xâm nhập vào nước ta để chủ động áp dụng các biện pháp giám sát, phòng, chống ngay tại cửa khẩu.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trong tháng 12/2023 đã ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do COVID-19, số ca nhập viện tăng 42% và số ca nhập viện cấp cứu tăng 62% so với tháng 11 (báo cáo chưa đầy đủ của 50 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ).
Ngày 17/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã có thông tin nhanh về trường hợp nhiều học sinh nghỉ học tại trường Tiểu học Nguyễn Hiền (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).
Nhằm tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Bộ Y tế đã có văn bản số 228/BYT-KCB gửi đến các bệnh viện, Sở Y tế và Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành.
Từ tháng 12/2023 đến nay, tại tỉnh Ninh Bình, tình trạng trẻ em nhập viện gia tăng với các triệu chứng như sốt cao, ho nhiều, uống thuốc không hạ sốt, chảy dịch mũi nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, được xét nghiệm và chẩn đoán mắc cúm A.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị dự trù đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2024.
Đó là mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành.
Gần Tết, các ca ngộ độc rượu lại gia tăng, nhiều ca nặng, nguy kịch. Nhu cầu tiêu thụ bia rượu tăng lên khiến nhiều cơ sở trà trộn, buôn bán rượu kém chất lượng, pha chế bằng cồn công nghiệp khiến người dân có nguy cơ ngộ độc rượu rất cao…
Một bệnh nhân mắc u não dẫn đến có biểu hiện tâm thần như ít nói chuyện, thường xuyên bỏ ăn uống, suy kiệt, đi lại khó khăn vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công, trở lại với cuộc sống bình thường. Thông tin được chia sẻ ngày 15/1.
"Chúng ta đang phải đối mặt nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng”, Tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình chống lao quốc gia, nhấn mạnh.
Ngày 15/1, chính quyền địa phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Việt Nam (gọi tắt là Doosan Vina), Bệnh viện Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân Quảng Ngãi.
Số lượng lớn các loại vaccine tiêm chủng cho trẻ em được phân bổ về các địa phương ngay từ đầu năm 2024 đã giải quyết “cơn khát” thiếu vaccine tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi.
Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Báo Tiền phong, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.
Sáng 14/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thời điểm gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao của Bệnh viện liên tục tiếp nhận, điều trị loạt 4 trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế.
Rủi ro sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vẫn ở mức cao trên toàn cầu do virus cùng các biến thể gây bệnh vẫn lưu hành ở tất cả các quốc gia. Trên đây là cảnh báo của bà Maria van Kerkhove, Giám đốc tạm quyền của WHO phụ trách công tác chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch.
Đến nay, nước ta đã đạt 99% nguồn máu từ người hiến máu tình nguyện (hiến máu không nhận tiền) điều đó rất đáng tự hào.
T-Matsuoka và Tập đoàn Fujifilm ký thỏa thuận độc quyền triển khai mô hình NURA ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp tầm soát sớm các bệnh lối sống và bệnh ung thư phổ biến, lần đầu tiên ra mắt thị trường Đông Nam Á tại Việt Nam.
Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin về những điểm mới trong triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh.