Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, số ca khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Kết luận số 86-KL/TW (ngày 10/7/2024) của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới.
Theo bác sỹ chuyên khoa II Lê Tiến Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang (CDC Bắc Giang), tình trạng sức khỏe hai trường hợp mắc bệnh bạch hầu ở địa phương đều ổn định.
Những ngày qua, một ca bệnh bạch hầu tử vong tại tỉnh Nghệ An khiến nhiều người lo lắng.
Sau khi ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã xác định 119 người có tiếp xúc gần.
Cha mẹ cần chú ý lịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho con em để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh.
Trong các ngày từ 9 - 12/7, Đoàn kiểm tra số 3 do Tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn đã xét nghiệm và phát hiện 162 ca nhiễm HIV, nâng số ca nhiễm còn sống trong toàn thành phố lên 14.702 người, chiếm 6,6% tổng số ca nhiễm HIV còn sống của cả nước.
Bộ Y tế cho biết, hiện nay tình hình bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh, thành phố có diễn biến phức tạp. Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch sởi, ho gà trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các ngành lập kế hoạch phòng, chống sởi, ho gà và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống sởi, ho gà trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả hoạt động tiêm chủng.
Ngày 11/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp Sở Y tế tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực kiểm soát bệnh không lây nhiễm sau đại dịch.
Trước nguy cơ bệnh bạch hầu xâm nhập vào địa bàn, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ngành Y tế thực hiện quyết liệt các biện pháp chuyên môn giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh bạch hầu.
Ngày 11/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào gan với khả năng tử vong cao do khối u tiếp tục chảy máu.
Chiều 11/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân 30 tuổi gần như bị mù mắt sau tiêm filler làm đẹp ở nước ngoài. Đối với trường hợp này, bệnh viện đã phải khởi động quy trình cấp cứu khẩn cấp đa chuyên khoa ngay lập tức...
Người dân không để tâm lý hoang mang, tiếp nhận thông tin sai lệch từ các phương tiện thông tin đại chúng không chính thống, không tự ý tiêm chủng vaccine chứa thành bạch hầu khi chưa có hướng dẫn, khuyến cáo cụ thể.
Tại một số địa phương đã xuất hiện xu thế mức sinh xuống thấp, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam. Nếu không được can thiệp kịp thời, Việt Nam sẽ tiến rất nhanh đến thời kỳ dân số già.
Ngày 11/7, tại Trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng (huyện Mỹ Xuyên), Sở Y tế tỉnh phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Sóc Trăng (tại Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 11/7, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay, trước tình hình tại tỉnh Bắc Giang và Nghệ An ghi nhận một số trường hợp mắc, tử vong do bệnh bệnh hầu, các đơn vị chức năng của Đà Nẵng đã thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống, sẵn sàng thu dung điều trị hiệu quả bệnh bạch hầu, ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine trên địa bàn thành phố.
Ngày 11/7, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân P.H.D (sinh năm 1968, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) âm tính với bệnh bạch hầu.
Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, trước những diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, ngành Y tế khuyến cáo người dân khi phát hiện các triệu chứng nghi nhiễm bệnh thì phải đến cơ sở y tế gần nhất khám, tư vấn, điều trị, tránh tình trạng tự điều trị tại nhà, khi bệnh diễn tiến nặng rồi mới đến cơ sở y tế.
Thời tiết nắng nóng là cơ hội cho nhiều dịch bệnh phát sinh. Đáng lo ngại là dịch sốt xuất huyết, sởi, viêm não… đang lây lan tại nhiều địa phương.
Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo việc phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống, nhất là sau khi tỉnh Nghệ An ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh bạch hầu; tỉnh Tuyên Quang đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống bệnh trên địa bàn.