Điểm tựa cho người dân vùng khó ở Quảng Trị
Hiện nay, công tác rà soát, lập danh sách, cấp thẻ đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai.
Sinh sống tại địa bàn còn nhiều khó khăn, kinh tế còn hạn chế nên việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân xã Bố Trạch trước đây gặp không ít trở ngại. Khi nhận được thông tin được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, người dân trên địa bàn hào hứng, mong đợi, cùng nhau đăng ký thông tin để sớm được thụ hưởng chính sách. Thời gian qua, các hộ gia đình đã chủ động chuẩn bị giấy tờ, phối hợp với thôn, xã trong quá trình kê khai, rà soát, bảo đảm chính xác, đầy đủ. Không khí đăng ký diễn ra khẩn trương, đồng thuận, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của người dân vào chính sách an sinh thiết thực của Nhà nước.
Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Đang, thôn Dài, xã Bố Trạch cho biết, do tuổi cao, sức yếu nên nhu cầu khám, chữa bệnh của bà khá thường xuyên. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn khiến việc tham gia bảo hiểm y tế trước đây gặp nhiều trở ngại. “Nay được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm hơn khi đi khám, chữa bệnh. Bà con trong thôn cũng rất đồng tình, vì đây là chính sách thiết thực, giúp người dân vùng khó giảm bớt gánh nặng chi phí và chăm lo sức khỏe tốt hơn”, bà Đang cho hay.
Cùng chung niềm vui với bà Hoàng Thị Đang, nhiều người dân trên địa bàn xã Bố Trạch cũng bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận chính sách nhân văn này. Ông Hoàng Văn Phượng, thôn Dài, xã Bố Trạch chia sẻ: “Việc Nhà nước quan tâm cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân vùng khó khăn rất ý nghĩa. Không chỉ giúp bà con giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau, mà còn tạo điều kiện để người dân được khám, chữa bệnh kịp thời, đầy đủ hơn. Chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng vào sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.
Hiện nay, công tác rà soát, lập danh sách, cấp thẻ đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai.
Hiện nay, công tác rà soát, lập danh sách, cấp thẻ đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai. Tại các thôn, bản, người dân được hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, thủ tục, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác để bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Nhiều hộ dân còn chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau trong quá trình đăng ký, góp phần giúp công tác lập danh sách diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.
Ông Hoàng Văn Quân, Phó Trưởng thôn Dài, xã Bố Trạch cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND xã về việc triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn, thôn đã nhanh chóng phối hợp với các tổ chức đoàn thể liên quan thực hiện rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách. Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân kê khai thông tin đầy đủ, chính xác. Quá trình thực hiện được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đúng người, đúng chế độ. Nhờ đó, người dân rất đồng thuận, tích cực tham gia, góp phần để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
Bảo đảm quyền lợi, không gián đoạn thụ hưởng
Hiện nay, công tác rà soát, lập danh sách, cấp thẻ đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai.
Theo Quyết định 668/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 13/2/2026, giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 826 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 345 thôn đặc biệt khó khăn, 39 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 34 xã khu vực đặc biệt khó khăn. Qua rà soát, hiện có hơn 300.000 người dân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trong đó, khoảng 90.000 người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp thẻ. Từ ngày 1/3/2026, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được áp dụng theo danh mục đơn vị hành chính mới có hiệu lực, bảo đảm người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.
Hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn rà soát, lập danh sách đối tượng; nỗ lực bảo đảm cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, tránh gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân. Bên cạnh đó, đơn vị kịp thời hướng dẫn các trường hợp chuyển nhóm đối tượng thực hiện thủ tục hoàn trả tiền đóng theo quy định, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hoàn Lão cho biết: Đơn vị đã phân công cán bộ trực tiếp về các xã trong danh sách để rà soát, bảo đảm cấp mới và gia hạn thẻ kịp thời từ ngày 1/3/2026. Đến nay hơn 16.000 người đã được cấp và gia hạn thẻ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người dân chưa từng tham gia bảo hiểm y tế nên việc cập nhật thông tin còn vướng mắc. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để bảo đảm cấp thẻ đầy đủ cho người dân.
Người dân tại các thôn, bản được hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, thủ tục, kê khai thông tin đầy đủ, chính xác để bảo đảm không bỏ sót đối tượng.
Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân vùng khó khăn là giải pháp thiết thực, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, hoạt động góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
Ông Nguyễn Quang Thuận, Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết: Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 266.000 người dân đã được rà soát, lập danh sách phục vụ việc cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác cấp thẻ đang được các đơn vị tích cực phối hợp triển khai khẩn trương, chặt chẽ, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Chính sách này không chỉ giúp người dân giảm gánh nặng chi phí y tế mà còn tạo điều kiện để tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh kịp thời; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để rà soát, cập nhật dữ liệu, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế đều được cấp thẻ đầy đủ, kịp thời, đúng quy định…