Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh” vừa được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh.
Ngày 17/4/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị điều tra nhanh vụ sữa giả, siết chặt các quy định pháp luật có liên quan, nếu quy định nào chưa phù hợp với thực tiễn thì phải sửa.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường sau khi đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc giả rất lớn bị Công an Thanh Hóa triệt phá.
Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ định hướng đầu tư cho y tế, đặc biệt thông qua ba dự án lớn tại các cửa ngõ gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Mục tiêu là cân bằng quyền tiếp cận dịch vụ y tế giữa các khu vực, đồng thời giảm tải cho hệ thống y tế tại trung tâm.
80% bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam được đưa đến bệnh viện đều đã quá “giờ vàng” (khoảng 4,5 giờ sau khi phát hiện triệu chứng), nguyên nhân là do nhận thức của cộng đồng về đột quỵ chưa cao và người bệnh chưa được đưa đến đúng địa chỉ khi bị đột quỵ”.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát, kiểm tra, đối chiếu danh mục thuốc và các thuốc được sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với các thuốc giả mới được phát hiện vừa qua; kiểm tra việc kê đơn có sữa, thực phẩm chức năng.
Thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 76.312 trường hợp nghi sởi, trong đó có 8.614 trường hợp dương tính.
Chỉ vài phút sau khi hạ sinh con gái đầu lòng nặng 2,7kg, sản phụ Q. (25 tuổi, ngụ Long An) rơi vào tình trạng băng huyết nặng, mất hơn 1.000ml máu, nguy cơ tử vong cận kề. Nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện, sản phụ được chuyển cấp cứu kịp thời đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An và may mắn thoát khỏi cửa tử.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 19/4, tình trạng sức khỏe của bé trai L.A.K, 4 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai bị viêm cơ tim tối cấp đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được xuất viện trong tuần tới.
Sáng 19/4, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Đây là một trong 4 dự án trọng điểm của Thành phố được khánh thành nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tối 18/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa có báo cáo nhanh cho Bộ Y tế về trường hợp một bé gái sinh năm 2017 ngụ tại Tây Ninh, được chẩn đoán viêm não do cúm gia cầm H5N1, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Chiều 18/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận một trường hợp bé gái 5 tuổi được chẩn đoán viêm não do nhiễm cúm gia cầm H5N1.
Chiều 18/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 2 tuổi từ nguồn tạng là người hiến chêt não. Đây là bệnh nhi đầu tiên được ghép gan từ người hiến chết não được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cũng là ca ghép gan thứ 50.
Ăn phải nấm độc, hai vợ chồng trẻ ở Lai Châu đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, tổn thương gan, thận, tim nghiêm trọng và đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai.
Hiện các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia; người dân có thể tra cứu cụ thể.
Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu công nghệ cao Tâm Anh có diện tích xây dựng lên đến 82.000m2 với quy mô 1.000 giường dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2028, kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khám chữa bệnh của TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực y tế công nghệ cao và chuyên sâu, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Đây là khẳng định của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế chiều 17/4 khi cung cấp thông tin tới báo chí sau vụ việc Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.
Bộ Y tế vừa phát hiện một văn bản giả mạo có tiêu đề “V/v tổ chức chương trình sức khỏe răng miệng cho trẻ em”, mang số hiệu 424/BYT-KCB, đề ngày 25/3/2025, được cho là do Bộ ban hành và có chữ ký, con dấu của lãnh đạo Bộ Y tế.
Theo chu kỳ của dịch sốt xuất huyết thường tăng từ 4 - 5 năm một lần, các chuyên gia Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo khả năng khu vực phía Nam sẽ có một đợt dịch sốt xuất huyết trong năm nay.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang tiếp nhận và điều trị một số ca mắc sởi là người lớn, ở độ tuổi 35-46 tuổi; trong đó có các ca diễn biến nặng, nguy kịch.
Trong số gần 600 loại sữa giả mới bị phát hiện, Chi cục ATVSTP Hà Nội cấp giấy tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của 71 sản phẩm, chủ yếu là thực phẩm dinh dưỡng.