Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, tính từ đầu năm 2024 đến nay, toàn lục địa này đã ghi nhận 191.559 ca đậu mùa khỉ (mpox), trong đó có 1.999 ca tử vong ghi nhận tại 29 quốc gia.
Chiến dịch “Bệnh án điện tử - Chung tay 45 ngày đêm bứt phá”, do Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phát động, diễn ra từ ngày 1/8 – 15/9. Đến nay, toàn tỉnh đã có 6/34 đơn vị y tế cơ sở hoàn thành công bố bệnh án điện tử, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Trên đường đến nhà học trò để dạy kèm, thầy giáo Đ.T.P. (45 tuổi, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) gặp tai nạn giao thông. Tưởng chỉ bị thương phần mềm nên thầy P. tự uống thuốc, thay băng ở nhà. Không ngờ hơn 2 tháng sau, vết thương ngày càng mưng mủ, sưng đau, khiến thầy phải nhập viện và được bác sĩ phát hiện có dị vật nằm sâu trong mu bàn chân.
Sau khi hoàn thành việc chuyển giao các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác y tế, đặc biệt là việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế cơ sở ở xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn đảm bảo vai trò tuyến đầu, gần dân và hiệu quả trong phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Liên quan đến vụ việc “255 trường hợp tán sỏi laser trong thời gian máy bị hỏng”, ngày 19/9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Thông cáo báo chí về một số sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Chiều 19/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân D.T.L (73 tuổi quê ở Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại một cơ sở y tế địa phương.
Ngày 19/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.700 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024.
Tại buổi làm việc về công tác tổ chức ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố chiều 18/9, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đề nghị, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11/7/2025 của UBND thành phố về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học; Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội hướng dẫn đánh giá về an toàn thực phẩm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn năm học 2025 - 2026.
Ngày 18/9, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, kiểm tra, thông tin phản ánh liên quan đến sự việc máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện dịch vụ này.
Ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về nội dung “480 trường hợp tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng” được dư luận quan tâm.
Ngày 18/9, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống VNVC cho biết, VNVC đã đưa vào triển khai tiêm vaccine thế hệ mới 4 trong 1 (MMRV) phòng sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Vaccine này đã được sử dụng tại gần 60 quốc gia với hơn 66 triệu liều an toàn, hiệu quả và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
Vào đêm trước lễ Onam nhộn nhịp nhất bang Kerala, Ấn Độ, cô Sobhana (45 tuổi) đã phải nằm trên xe cứu thương trong trạng thái bất tỉnh.
Theo BBC ngày 17/9, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới có khả năng dự báo nguy cơ sức khỏe của con người trước nhiều năm, tương tự như cách dự báo thời tiết, mở ra triển vọng thay đổi cách y học phòng ngừa bệnh tật và quản lý hệ thống y tế.
Với chi phí hợp lý, dịch vụ nhanh chóng, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ bác sĩ giỏi và mô hình chăm sóc đặt người bệnh làm trung tâm, Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến y tế uy tín của khu vực Đông Nam Á.
Ngày An toàn người bệnh thế giới năm nay chọn chủ đề "Chăm sóc sóc an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", nhấn mạnh trẻ em là trung tâm.
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ban hành mới đây thu hút sự quan tâm đặc biệt, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dân, chuyên gia y tế ở thành phố Huế.
Ngày 17/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nữ, 43 tuổi, quốc tịch Campuchia, được chuyển sang trong tình trạng hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 6–7, chẩn đoán viêm não – màng não nguy kịch.
Sáng 17/9, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, các bộ phận của đơn vị đã phối hợp cấp cứu thành công cho bà Lâm Thị Đào (79 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hải) bị viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ cộng với rối loạn nhịp tim nặng.
Có gia đình tới 7 người đều mắc viêm gan B, bệnh âm thầm lây lan, “tàn phá” gia đình do không biết vì không có điều kiện đi khám sức khỏe.