Yên Bái: Chủ động phòng, chống cơn bão số 2

Yên Bái đang theo dõi sát biễn biến của cơn bão Nida, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương chủ động rà soát, thực hiện phương án phòng chống mưa, lũ, lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão... nhằm giảm thiểu các thiệt hại.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rút kinh nghiệm trong phòng, chống bão lũ từ những năm trước, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng chống bão lũ, hiện nay, các ngành, địa phương của Yên Bái thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét chủ động các biện pháp ứng phó.

Đối với những vùng có nguy cơ cao, Yên Bái đã kiên quyết tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn trước khi thiên tai xảy ra. Tỉnh cũng đã yêu cầu các ngành chức năng, các đơn vị tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình giao thông, thuỷ lợi, nhà ở, trường học, trạm y tế, bệnh viện, kho tàng, bến bãi, cơ sở sản xuất, đê, cống dưới đê, đường điện, nước, các công trình đang xây dựng...

Yên Bái là một trong số những tỉnh thường hay bị thiệt hại nặng nề trong mùa mưa bão mà nguyên nhân chính là do lốc xoáy, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... gây nên. Chính vì vậy, công tác phòng, chống bão lũ luôn được tỉnh chú trọng quan tâm bằng việc đầu tư các dự án tái định cư phòng chống lụt bão; phương án phòng, chống lụt bão với phương châm 4 tại chỗ luôn được sẵn sàng trong mùa mưa bão...

Đức Tưởng (TTXVN)
Dự báo bão Nida đi vào Biển Đông đêm 31/7
Dự báo bão Nida đi vào Biển Đông đêm 31/7

Bão Nida được dự báo đi vào Biển Đông trong đêm 31/7, rạng sáng 1/8, có khả năng đổ bộ vào phía nam Trung Quốc với gió giật cấp 15-16, song vẫn có khả năng đổi hướng di chuyển, hướng vào Bắc Bộ nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN