Ý kiến đa chiều quanh vụ cảnh sát giao thông bắn người

Sau khi báo Tin Tức đăng tải thông tin CA TP Thanh Hóa mở băng ghi hình để điều tra vụ việc đại úy, cảnh sát giao thông Trần Ngọc Hoàng bắn bị thương hai người dân không chấp hành luật giao thông vào chiều ngày 16/7, báo Tin Tức đã nhận được nhiều ý kiến đa chiều của độc giả về vấn đề này.

 

Một số khán giả cho rằng, hành động bắn người vi phạm của đại úy Hoàng là không thể chấp nhận. “Hai thanh niên vi phạm thì họ sẽ phải nộp phạt, CSGT dùng súng bắn người dân như thế là đúng sao?”, độc giả tongminh.pm@... đặt câu hỏi. Không đồng tình với hành động của cảnh sát giao thông, độc giả hh.link@... cho biết: “Làm công chức, viên chức nhà nước, nhất là cảnh sát phải là người am hiểu pháp luật và rất cần sự bình tĩnh để xử lí tình huống. Cảnh sát rút súng bắn trong tình huống không nguy hiểm, bản thân không bị tấn công là quá vội vàng, thiếu bình tĩnh. Cần chuyển công tác khác sẽ tốt hơn cho cảnh sát này”.


Đồng quan điểm, độc giả votrunghieu@... cho rằng: “Công an phục vụ nhân dân, phải làm theo sáu điều Bác Hồ dạy. Theo tôi, phải xử lí hình sự với cán bộ này”.


Bên cạnh những ý kiến phản đối hành động bắn người của đại úy Hoàng, rất nhiều độc giả tỏ ra cảm thông và chia sẻ với hành động của anh, đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng khi xem xét xử lí đại úy Hoàng phải xét đến hành vi coi thường pháp luật của 2 người dân bị bắn. Theo clip ghi lại được, rõ ràng hai người dân kia đã vi phạm luật giao thông (không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng), đồng thời không chấp hành yêu cầu dừng xe của cảnh sát giao thông.


“Mặc dù tính chất mức độ vi phạm là chưa thật sự cần thiết sử dụng súng, nhưng chúng ta cũng hãy xem lại ý thức chấp hành luật của hai người tham gia giao thông”, độc giả thanhsang4484@... chia sẻ.


Thể hiện quan điểm rõ ràng hơn, độc giả nguoigiu@... cho rằng: “Theo tôi anh CSGT làm như thế là đúng, vì nếu cảnh sát không bắn thì có thể hai người kia sẽ tông chết người”. “Trước khi kỉ luật công an, hãy đuổi việc ngay hai công chức này”, độc giả chien_pv@... đề xuất.


Trước đó, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 16/7, trên quốc lộ 1 A (khu vực trước cổng chợ Nam Thành), phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, đại úy Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1967, công tác tại Đội cảnh sát giao thông Công an TP Thanh Hóa) đã sử dụng súng bắn đạn cao su bắn bị thương hai người dân là anh Lê Văn Ngọc và anh Tô Thế Kỷ (thường trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).


Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội.


Hoàng Dương (tổng hợp)

Mở băng ghi hình vụ cảnh sát giao thông bắn dân
Mở băng ghi hình vụ cảnh sát giao thông bắn dân

Lực lượng công an thành phố Thanh Hóa đang mở băng ghi hình để điều tra vụ việc liên quan đến Đại úy, cảnh sát giao thông Trần Ngọc Hoàng bắn bị thương hai người dân có dấu hiệu không chấp hành tín hiệu đèn giao thông vào chiều ngày 16/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN